Thứ năm, 18/04/2024 | 09:56
RSS

Rèn luyện hoạt động sinh hoạt thường ngày đối với người mắc bệnh huyết quản não

Chủ nhật, 26/02/2017, 20:58 (GMT+7)

Người mắc bệnh huyết quản não bị liệt nặng khiến các hoạt động sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng. Việc rèn luyện hoạt động sinh hoạt cho người mắc bệnh huyết quản não cần được tiến hành ngay.

Rèn luyện hoạt động sinh hoạt

Rèn luyện hoạt động sinh hoạt

Thường những người bị liệt mà lại không nói được tuy thần chí tỉnh táo, nhưng trí năng, trí nhớ, sức lý giải đều suy sụt cần rèn luyện cách ăn từ miệng vào, đại tiểu tiện theo giờ giấc, tự mình lật người.

Phải rèn luyện hoạt động sinh hoạt cho người mắc bệnh huyết quản não sao cho họ vừa có thể tự lập sinh hoạt, lại có thể dự phòng viêm phổi, tránh đè lên chỗ lở loét, viêm nhiễm hệ tiết niệu, rồi chú ý tăng cường dinh dưỡng, để đạt được mục đích kéo dài tuổi thọ.

Những việc có thể dễ dàng rèn luyện cho người liệt mức độ vừa bao gồm ngủ dậy, mặc áo, rửa mặt đánh răng. Người bị liệt nhẹ nửa người có thể tắm, đi bộ và làm việc nhà.

Trong việc rèn luyện hoạt động sinh hoạt cho người mắc bệnh huyết quản não cần có hộ lý hướng dẫn và người nhà giúp đỡ túc trực thường xuyên. Khi người bệnh đã độc lập sinh hoạt rồi, thì mới thôi giúp đỡ nhưng vẫn cần chú ý nhiều hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus