Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:01
RSS

Ra quyết định khởi tố đối tượng chém trọng thương nữ phó trạm trưởng trạm y tế ở Hà Tĩnh

Thứ tư, 25/10/2017, 16:09 (GMT+7)

Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố bị can đối tượng chém trọng thương nữ phó trạm trưởng trạm y tế xã Hương Long.

Chém phó trạm trưởng trạm y tế Hà Tĩnh: Khởi tố bị can
Khởi tố bị can đối tượng chém phó trạm trưởng trạm y tế Hà Tĩnh. Ảnh Dân Việt

Theo thông tin mới nhất, ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã có quyết định khởi tố bị can Hoàng Xuân Hải (SN 1991, trú tại xóm 7, xã Hương Long, Hương Khê) đối tượng chém Phó trạm trưởng Trạm Y tế Trần Thị Thanh Hải ở xã Hương Long (Hương Khê).

Trước đó, Công an huyện Hương Khê đã triệu tập đối tượng Hải để làm rõ hành vi gây rối tại trạm y tế xã Hương Long và chém cán bộ Hải bị thương. Hải đã chém Phó trạm trưởng Trần Thanh Hải trọng thương và tổn hại sức khỏe 17%.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 20/10, chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng Trạm Y tế xã Hương Long đang trong ca trực thì Hoàng Xuân Hải đến để nhờ truyền nước. Tuy nhiên, thấy nam thanh niên này say rượu nên cán bộ Hải đã từ chối.

Hậm hực vì bị từ chối, Hải quay về nhưng sau đó trở lại với con dao trên tay. Đối tượng Hải gõ cửa phòng y tế vờ nói muốn mua hai bơm tiêm. Khi chị Hải ra mở cửa thì bị đối tượng này chém tới tấp.

Chém phó trạm trưởng trạm y tế Hà Tĩnh
Hoàng Xuân Hải - đối tượng chém phó trạm trưởng trạm y tế Hà Tĩnh. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị 2 vết thương ở cánh tay phải, 1 vết thương ở mặt sau dài khoảng 10cm sâu sát xương, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải; mu bàn tay phải có vết thương dài khoảng 4cm, sâu sát xương với đốt bàn tay phải…

Gây án xong, Xuân Hải vứt dao ở cổng trường mầm non trong xã rồi bỏ trốn. Ngày hôm sau anh ta ra công an xã đầu thú.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Y tế đã có công văn công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh tích cực chăm sóc sức khỏe cho chị Hải; phối hợp với công an và chính quyền địa phương truy cứu trách nhiệm đối với người hành hung chị Trần Thị Thanh Hải.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN