Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:56
RSS

Công ty CP Nến Đại Việt ra mắt mẫu nến đậm chất dân gian dịp Tết cổ truyền 2019

Thứ hai, 26/11/2018, 14:52 (GMT+7)

Ngày 22/11 vừa qua, Đại diện Công ty Cổ phần Nến Đại Việt đã có buổi giới thiệu, ra mắt nhiều mẫu mã nến thơm độc đáo cả về mặt mỹ thuật và tâm linh nhằm phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới.

Theo đó, tết Kỷ Hợi năm 2019, Công ty cổ phần nến Đại Việt (Công ty nến Đại Việt) cho ra đời sản phẩm nến chủ đạo mang tên “An khang phú quý – Kỷ Hợi phát tài” cùng nhiều mẫu mã đa dạng khác như: Nến Sen, Cầu Ngân, Ngân Tháp, Tam quan vàng, Phật thủ,…

Nghệ nhân Dương Hoàng Thông – Giám đốc Công ty nến Đại Việt – người có 17 năm trong nghề nến chia sẻ: “Về ý tưởng cho mẫu nến mới của mình, Đại Việt mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những ý tưởng độc đáo phù hợp với thị hiếu tâm linh của người Việt. Trong văn hóa Việt Nam lợn và gà gắn liền với sự ấm no, hạnh phúc.

Lấy ý tưởng từ tranh dân gian Đông Hồ với con lợn có xoáy âm dương, mình biến tấu một chút tạo thành mẫu An khang phú quý – Kỷ Hợi phát tài. Trên ban thờ cúng tổ tiên là đôi lợn ôm câu đối với ý nghĩa cầu an và ban thờ thần tài là đôi lợn mang lại sự thịnh vượng ý rằng cầu lộc.

Mỗi sản phẩm của nến Đại Việt đưa ra thị trường đều chứa đựng đủ 5 yếu tố trong Ngũ Hành và cũng như số lượng của tay phật thủ, số lượng tầng bảo tháp đều chứa đựng những con số nhà Phật, phù hợp về mặt tâm linh.

Ra mắt mẫu nến đậm chất dân gian dịp Tết cổ truyền 2019
Công ty Đại Việt ra mắt mẫu nến đậm chất dân gian dịp Tết cổ truyền 2019

Ông Thông cho biết thêm: “Những năm gần đây, nhiều sản phẩm của Công ty nến Đại Việt đưa ra thị trường đã bị các đối thủ làm nhái, sản phẩm nhái có nhiều lỗi như: thời gian cháy ít, không có mùi thơm, sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, được làm ra từ dầu mỡ tái chế, phụ phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng như nguy cơ ung thư  hen suyễn… làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty nến Đại Việt.

Vì vậy, toàn bộ sản phẩm chúng tôi chỉ sử dụng Parafin gốc an toàn cho người sử dụng. 100% nguyên liệu làm nến được nhập từ Mỹ, Indonesia. Với dòng nến thơm, cũng chỉ sử dụng tinh dầu thuần - loại tan hoàn tòan trong parafin".

Để giúp khách hàng mua hàng chính hãng, ông Thông chia sẻ, với mỗi sản phẩm bán ra thị trường đều có chúc thư đóng dấu đỏ của công ty, và hơn hết là sản phẩm nhái bằng mắt thường người tiêu dùng nhận thấy nó sẽ không đều màu, chi tiết không sắc nét...

Tại buổi ra mắt sản phẩm, Công ty nến Đại Việt cho biết sản phẩm được bán với giá dao động từ 100 – 390 nghìn đồng/bộ. Sản phẩm 100 nghìn đồng dự kiến cháy trong 01 ngày đêm, tương ứng, sản phẩm có giá 390 nghàn đồng sẽ cháy được trong 4 ngày đêm mà không bị tràn ra ngoài.

Đồng Diệm
Theo Đời sống Plus/GĐVN