Thứ tư, 24/04/2024 | 21:36
RSS

Quyết giành vàng với lứa Công Phượng, Indonesia chơi chiêu độc

Thứ sáu, 03/03/2017, 07:06 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Indonesia đang thể hiện quyết tâm chinh phục bằng được chiếc huy chương vàng SEA Games trong kỳ đại hội sắp tới.

Cũng giống như Việt Nam, Indonesia đang sở hữu lứa cầu thủ U22 đầy tài năng, và khao khát chiếc huy chương vàng SEA Games 29 sau một năm bị FIFA cấm vận.

Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo PSSI đã có những sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho đội tuyển U22 trong chiến dịch giành vàng cuối năm.

Theo đó, đội bóng U22 nước này sẽ tham dự giải Islamic Solidarity Games hết sức chất lượng tại Azerbaijan vào tháng 5, trước khi sang Tây Ban Nha tập huấn dài hạn.

Tại xứ bò tót, U22 Indonesia sẽ tập huấn tại 4 địa điểm là Valencia, Mallorca, Murcia và Madrid. Hiện tại, ông Milla (HLV trưởng U22 Indonesia) còn đang đề xuất LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho phép đội tuyển của họ đến tập luyện tại Barcelona. 

Sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, U22 Indonesia tiếp tục được tạo điều kiện tập huấn 2 tháng tại Hàn Quốc và Nhật Bản Hiện tại, HLV Luis Milla đích thân lựa chọn được 26 cầu thủ U22 và đã bắt đầu tập luyện ở trong nước. 

Cách đây không lâu, để thực hiện tham vọng chấn hưng bóng đá nước nhà và quyết giành bằng được chiếc huy chương vàng SEA Games 29, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bổ nhiệm HLV Milla Aspas thay thế cho Alfedl Riedl dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Indonesia.

HLV Milla Aspas là một chiến lược gia đại tài, ông nổi tiếng có thâm liên chơi bóng ở Laliga trong màu áo hai ông lớn Barcelona và Real Madrid (sáu năm chơi bóng cho Barcelona và bảy năm chơi cho Real Madrid).

Lứa Công Phượng sẽ phải dè chừng người Indo. Ảnh: Internet

Ông từng cùng ĐT U21 Tây Ban Nha vô địch U21 châu Âu năm 2011 và là thầy của những David de Gea, Cesar Azpilicueta, Martin Montoya, Javi Martinez, Jordi Alba, Rodrigo, Ander Herrera, Juan Mata, Koke, Isco, Adrian, Cristian Tello hay Iker Muniain...

Không chỉ chọn một HLV đẳng cấp về dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá Indonesia còn có chính sách kêu gọi các cầu thủ có dòng máu Indo trên khắp thế giới về cống hiến cho bóng đá nước nhà nhằm tăng khả năng tìm kiếm danh hiệu ở các giải đấu khu vực, đặc biệt là chiếc huy chương vàng SEA Games ở kỳ đại hội tới.

Theo báo chí xứ Vạn đảo, có hơn 10 cầu thủ gốc Indonesia chuẩn bị về khoác áo cho các ĐTQG nước này và tuổi đời còn rất trẻ, đủ tuổi khoác áo U23 Indonesia dự SEA Games 29.

Rõ ràng với những cải cách hết sức toàn diện cùng một chiến lược đúng đắn, U22 Indonesia được dự báo sẽ vô cùng đáng xem ở SEA Games cuối năm nay đồng thời là đối trọng xứng tầm của U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục thành công chiếc huy chương vàng SEA Games 29.

U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia. Nguồn: Smile

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus