Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:18
RSS

Quyền lực ghế nóng: Đàm Vĩnh Hưng hé lộ thích đốt cháy giai đoạn trong tình yêu

Thứ tư, 27/09/2017, 10:21 (GMT+7)

Trong tập 2 của Quyền lực ghế nóng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã hé lộ chuyện thích đốt cháy giai đoạn, làm tất cả để đối phương biết mình đang yêu họ.

Sau tập đầu ra mắt ấn tượng, Quyền lực ghế nóng tập 2 sẽ lên sóng vào tối ngày 27/9 trênh kênh VTV3. Đêm thi là phần thể hiện tài năng trên “ghế nóng” của 4 thí sinh Nữ gồm: Tiến sĩ triết học Mai Diệu Anh, Á hậu Miss Vietnam in American 2017 Trang Thảo, Thạc sĩ ngôn ngữ học Mộng Tuyền và giảng viên Phan Tường Yên.

Đàm Vĩnh Hưng trong quyền lực ghế nóng tập 2 1

4 thí sinh của Quyền lực ghế nóng tập 2

Trong Quyền lực ghế nóng tập 2, các thí sinh sẽ đưa ra những nhận xét và quan điểm của mình về 4 tình khúc nổi tiếng được các nghệ sĩ gạo cội thể hiện như: Elvis Phương, Hồng Nhung, nhóm 5 Dòng Kẻ và ca sĩ Đoan Trang. Giám khảo của chương trình là NSƯT Chí Trung và giám khảo khách mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Với những ca khúc về chủ đề tình yêu, giám khảo NSƯT Chí Trung và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đưa ra những quan niệm độc đáo. Yêu nhau hơn 7 năm, cưới nhau hơn 30 năm, cặp vợ chồng NSƯT Chí Trung và Ngọc Huyền nổi tiếng với câu chuyện tình đẹp được xem là biểu tượng hạnh phúc của làng nghệ thuật phía Bắc.

Nghệ sĩ Chí Trung trong Quyền lực ghế nóng

NSƯT Chí Trung

Tuy nhiên, khi được các thí sinh hỏi về chuyện tình yêu chung thủy từ năm 18 tuổi đến nay của mình trên ghế nóng, NSƯT Chí Trung đã thẳng thừng từ chối trả lời với lý do: “Xin miễn trả lời câu hỏi vì riêng chuyện này nguy hiểm lắm”.

Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi được hỏi anh có yêu thầm ai không, nam ca sĩ đã khẳng định: “Anh không chơi dại như vậy, đó là tự hành hạ trái tim của mình. Anh yêu anh sẽ cho người ta biết mình đang yêu, anh sẽ đốt cháy giai đoạn, làm tất cả để người đó biết mình đang yêu và nhận được tình yêu từ người đó”.

Đàm Vĩnh Hưng trong Quyền lực ghế nóng

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định thích đốt cháy giai đoạn trong tình yêu

Trong khi đó, “Giáo sư Xoay” MC Đinh Tiến Dũng thì lý giải: “Khi bắt đầu yêu một ai tức là bạn đã nắm chắc một phần đau khổ khi chia tay”.

Ở Quyền lực ghế nóng tập 2, danh ca Elvis Phương sẽ thể hiện ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình là Sơn nữ ca (sáng tác Trần Hoàn). Ca khúc được sáng tác năm 1948 khi cố nhạc sĩ Trần Hoàn mới 20 tuổi đang tham gia kháng chiến ở trong chiến khu Quảng Bình.

Elvis Phương sẽ thể hiện ca khúc Sơn nữ ca trong Quyền lực ghế nóng

Ca sĩ Đoan Trang sẽ thể hiện ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị (Thơ: Phạm Thiên Thư – Nhạc: Phạm Duy). Ca khúc là câu chuyện tình đơn phương của cậu học trò Phạm Thiên Thư xuất phát từ những lần theo cô nữ sinh Hoàng Thị Ngọ đi học về.

Ca sĩ Đoan Trang thể hiện ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị trong Quyền lực ghế nóng

Nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ sẽ thể hiện ca khúc Hãy yêu nhau đi (sáng tác Trịnh Công Sơn). Ca khúc được sáng tác năm 1970 trong thời kì chiến tranh ác liệt, sinh mệnh con người trở nên mong manh. Chính vì vậy, Lời bài hát là những lời kêu gọi tha thiết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dành cho mọi người “hãy yêu nhau đi” để cuộc sống tươi vui và lạc quan.

Nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ thể hiện ca khúc Hãy yêu nhau đi

Ca sĩ Hồng Nhung sẽ thể hiện sáng tác nổi tiếng Một mình của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Ca khúc là những lời tha thiết của nhạc sĩ Thanh Tùng viết tặng cho người vợ quá cố mà ông từng có 18 năm chung sống hạnh phúc. Hồng Nhung là ca sĩ ít hát các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nhưng khi cô thể hiện ca khúc nào đều là một dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là ca khúc Một mình.

Hồng Nhung đằm thắm với ca khúc Một mình của cố nhạc sĩ Thanh Tùng

Chương trình Quyền lực ghế nóng do công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh. Dẫn chương trình là MC Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay). 

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN