Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:58
RSS

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 8 năm thi công vẫn còn dang dở

Thứ ba, 12/09/2017, 06:35 (GMT+7)

Dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng (phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) được khởi công xây dựng từ năm 2009 với kinh phí đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng nhưng vẫn chưa hoàn thành sau 8 năm thi công.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình được thực hiện theo quyết định số 926/QĐ-UBND năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Bình gồm dự án tượng đài và quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế được xây dựng tại phường Ninh Khánh (TP. Ninh Bình) có diện tích 34,23ha với tổng số vốn đầu tư 1.543 tỷ đồng được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn huy động xã hội khác. Công trình được xây dựng nhằm phục vụ đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội Đồng thời, đây cũng là khu trung tâm văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của TP. Ninh Bình.

Toàn cảnh quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình  2

Dự án có thời gian thực hiện từ 2009 – 2016. Trước đó, dự án được giao cho Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư và sau đó được bàn giao cho UBND TP. Ninh Bình từ năm 2013.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 3

Điểm nhấn của công trình là bức tượng Đinh Tiên Hoàng. Đế có khổi lượng gần 100 tấn, phần thân được đúc bằng đồng, tượng cao 9,9m, phần bệ đỡ được làm bằng đá có chiều cao 10m.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 4

Ngay phía dưới tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế là một lư hương, 2 bên có 2 con sếu mỏ ngậm lá sen, chân ngự trên 2 con rùa được làm bằng đồng. 

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 5

Bên tả của tượng thờ Đinh Tiên Hoàng Đề là 34 quan võ được đúc bằng đá nguyên khối đứng chầu.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 6

Ở bên đối diện là tổng cộng 34 bức tượng quan văn cũng được đúc bằng đá nguyên khối đứng trong tư thế cung kính.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 7

Toàn bộ phần sân khánh tiết của tượng đài được lát đá tự nhiên. Tượng đài được chia làm 3 phần, phân chia mỗi phần được xây dựng theo dạng tam cấp, mỗi cấp có 9 bậc đá xanh. Chính giữa khuôn viên là các bức phù điêu được chế tác bằng đá.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 8

Chạy dọc theo khuôn viên quảng trường là 15 bộ bàn ghế được chế tác từ đá và hàng dài ghế băng là nơi để người dân có chỗ để nghỉ ngơi.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 9

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Đời sống Plus chiều ngày 11/9, mặc dù đã trải qua 8 năm thi công nhưng nhiều hạng mục của công trình nghìn tỷ này vẫn chưa được hoàn thành. Hai bên của tượng đài, phần diện tích nền vẫn chưa được hoàn thiện, cỏ mọc nhiều, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang rất thiếu mỹ quan.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 10

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 11

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 12

Bậc tam cấp của công trình vẫn chưa được hoàn thiện, các phiến đá vứt ngổn ngang, cây cỏ mọc um tùm.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 13

Hai bên lan can của tượng đài cũng chưa được xây dựng rất dễ xảy ra tai nạn.

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 14

Quảng trường nghìn tỷ ở Ninh Bình 15

Cây cỏ mọc um tùm, che phủ cả lối đi nhưng theo quan sát của PV chỉ có duy nhất một người đàn ông trung niên đang làm nhiệm vụ cắt cỏ ở phần quảng trường đối diện với trụ sở đơn vị hành chính của tỉnh.

quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế

Ở một góc quảng trường, chỉ có vẻn vẹn 3 người công nhân đang tiến hành lát đá ở một số hạng mục của công trình.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN