Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:49
RSS

Quảng Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung khiến 3 người nhập viện

Thứ năm, 21/06/2018, 13:17 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam đối tượng hành hung 3 người nhập viện khi đi nhờ qua khu đất của công ty.

Quảng Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung khiến 3 người nhập việnÔng Minh điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển sau khi bị hành hung

Sáng ngày 21/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết vào ngày 20/6, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Đình Anh (SN 1988, trú tại khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi “ Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 21h30’ tối ngày 7/6, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1954, trú tại thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều) trở về nhà nhưng do cổng bị khóa nên ông không vào nhà được.

Trước tình hình đó, ông Minh đã đi tắt qua bãi đất của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Minh Dũng. Tại thời điểm trên, bãi đất này đang được công ty cho vợ chồng Nguyễn Văn Lực (SN 1982) và vợ là Bùi Thị Thanh Thuần (SN 1983) cùng trú tại xã Bắc Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang) thuê lại.

Tại đây, giữa ông Minh và bà Thuần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát khiến chị Thuần bị xây xước ở mặt. Giữa lúc này, anh Lực cùng 2 người làm thuê là Nguyễn Đình Chung (SN 1984) và Nguyễn Đình Anh ra để can ngăn.

Quảng Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung khiến 3 người nhập viện2Ngày 20/6, Công an thị xã Đông Triều đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Đình Anh để điều tra về hành vi “ Cố ý gây thương tích”.

Mặc dù vây, ông Minh và nhóm người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Chung và Anh dùng hung khí hành hung khiến ông Minh bị thương. Lúc này, ông Minh gọi điện thoại cho con trai đến ứng cứu.

Nhận được điện thoại của bố, anh Nguyễn Quang Mạnh (SN 1975) cùng với bạn là anh Dương Doãn Long (SN 1973) đã nơi xảy ra vụ việc để ứng cứu. Khi vừa đến nơi, 2 người bị nhóm người trên dùng hung khí đánh nhiều lần vào đầu dẫn đến bị thương tích nặng.

Thấy anh Mạnh và anh Long ngã gục, nhóm người không chịu dừng tay. Trong hoàn cảnh đó, anh Mạnh phải giả chết. Khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã cùng người dân đã đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng bị các đối tượng cản trở và dọa giết. Chỉ đến khi nhóm người di chuyển vào phía trong, người dân mới đưa được các nạn nhân đi cấp cứu.

Các nạn nhân bao gồm ông Minh, anh Mạnh và anh Long được đưa vào bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) để cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng.

Trong đó, ông Minh được xác định bị vỡ đầu, khâu 10 mũi, anh Mạnh bị gãy 3 xương sườn còn anh Long bị gãy 5 răng cửa, vỡ xương hàm và chấn thương sọ não.

Phẫn nộ trước hành vi côn đồ của nhóm đối tượng, người nhà các nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng để đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Nguyễn Huy Toàn, Phó trưởng Công an xã Thủy An khẳng định, khi xảy ra vụ án, vợ chồng Lực cùng nhóm người ở tại khu vực trên vẫn chưa đăng ký lưu trú, tạm trú. Chỉ khi sảy ra vụ việc, tối ngày 10/6 mới thông báo lưu trú 3 người là vợ chồng Lực và 1 người em.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Lộ nhiều điểm bất hợp lý ở cầu đi bộ bắc qua đường sắt ở Thanh Hóa

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN