Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:24
RSS

Quảng Nam: Người phụ nữ tâm thần bị gã thợ hồ chở vào rừng keo hãm hiếp

Thứ năm, 21/09/2017, 09:38 (GMT+7)

Cho người phụ nữ mắc bệnh tâm thần đi nhờ xe, gã thợ hồ ở Quảng Nam đã chở nạn nhân vào rừng keo để thực hiện hành vi đồi bại.

hiếp dâm

Bị cáo Lê Thanh Chung bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào sáng 3/5/2017, sau khi nhậu xong, Lê Thanh Chung (SN 1976, trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy mang BKS 43H8-5946 lên huyện Nam Giang (Quảng Nam) để làm thợ hồ. Khi đến khu vực chợ Bà Rén (xã Quế Xuân 2), Chung gặp bạn nên dừng xe nói chuyện. Lúc này, chị C. (SN 1985, trú huyện Quế Sơn) đến đập vào lưng Chung nói ú ớ chỉ về hướng Đà Nẵng.

Tưởng chị C. xin đi nhờ xe nên Chung chở đi. Đến Quốc lộ 14B (đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), trong lúc dừng xe để hút thuốc, Chung nảy ý định giở trò đồi bại với chị C. nên đã dẫn nạn nhân vào rừng keo gần đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Chung tiếp tục chở chị C. lên huyện Nam Giang nhưng trên đường đi, chị C. bị ngã xuống đường xây xát nhẹ. Chung dừng xe nghỉ bên đường một lúc rồi chạy xe lên Nam Giang, bỏ chị C. giữa đường. Nạn nhân sau đó được người nhà tìm thấy.

Qua thăm hỏi, người nhà nạn nhân biết Chung đã chở chị C. đi nên đã báo công an. Sự việc bị phát hiện, biết không thể trốn thoát nên Chung đến công an đầu thú.

Theo kết luận pháp y, chị C. chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng, có tật chứng về tác phong đáng kể, động kinh sau viêm não (F73.1/G40), nạn nhân mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.  

Đến chiều 20/9, TAND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Thanh Chung.

Tại phiên tòa xét xử, Chung nhận hoàn toàn tội do mình gây ra, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chung 3 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

 

Hoàng Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN