Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:47
RSS

Quảng Nam: Sán dài gần nửa mét chui ra từ miệng hàng loạt học sinh

Thứ sáu, 15/12/2017, 09:53 (GMT+7)

Sau khi bị đau bụng dữ dội, từ miệng và mũi các em học sinh chui ra những con giun sán. Có con dài tới gần nửa mét, có con nhỏ độ gang tay.

sán dài nửa mét, con sán
Những con giun, sán dài được ghi nhận tại điểm trường miền núi này.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14/12, khi một nhóm học sinh tiểu học tại một điểm trường vùng cao thuộc xã Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) bị đau bụng dữ dội. Không lâu sau đó, từ miệng và mũi các em xuất hiện những con giun sán bò ra. Có con dài tới gần nửa mét, có con nhỏ độ gang tay, có em chỉ 1 con nhưng có em có tới 2, 3 con.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng y tế địa phương đã có mặt để tìm hiểu và xử lý sự việc. 

Đến sáng ngày 15/12, công tác vệ sinh, tẩy xổ giun cũng được triển khai. sức khỏe các học sinh này đã ổn định trở lại. Hiện cơ quan y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam đang tiếp nhận thông tin và sẽ có hướng xử lý kịp thời.

Được biết, tại Việt Nam  tỷ lệ mắc giun sán khá cao. Cứ 10 người thì có tới 7-8 người có mang giun, sán trong bụng. Trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm hơn cả và trẻ thường bị nhiễm nhiều loại giun cùng một lúc, đặc biệt là với trẻ em vùng núi và nơi có điều kiện khó khăn. Nhiễm giun làm cho trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, chậm lớn và học hành sa sút. Việc chăm sóc sức khỏe và vệ sinh dịch tễ ở những vùng như vậy cần được quan tâm hơn nữa.

Minh Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN