Thứ năm, 18/04/2024 | 21:16
RSS

Quang Hải đấu Chanathip ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ĐNA 2019

Thứ sáu, 01/11/2019, 14:34 (GMT+7)

Hai siêu sao của bóng đá Đông Nam Á, Quang Hải và Chanathip sẽ cạnh tranh quyết liệt với nhau cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tại AFF Awards Night 2019.

Theo những thông tin mới nhất, bộ đôi siêu sao của bóng đá Việt Nam và Thái Lan là Quang Hải và Chanathip sẽ là hai cái tên được đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tại AFF Awards Night 2019. Quang Hải chính là người đã công rất lớn vào những thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam và Hà Nội FC trong thời gian qua.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Quang Hải cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 Châu Á, giúp Olympic Việt Nam lọt top 4 tại ASIAD 2018 và cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm dài chờ đợi. Bên cạnh đó là chiến tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết VCK ASIAN Cup 2019 cùng ĐTQG.

Trong màu áo Hà Nội FC, Quang Hải cùng đội bóng thủ Đô giành ngôi vô địch V.League 2019, giành Cup quốc gia 2019 và cùng đội bóng này lọt vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, trở thành CLB đầu tiên của khu vực Đông Nam Á làm được điều này.

Trong khi đó, Chanathip Songkrasin đang có mùa giải tương đối thành công cùng Consadole Sapporo, góp công giúp đội bóng Nhật Bản giành ngôi Á quân tại Levain Cup 2019 vừa qua.

Lễ trao giải AFF Awards Night 2019 sẽ diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội, nhằm tôn vinh nỗ lực, cống hiến của các ngôi sao thể thao. Sẽ có tổng thể18 giải thưởng cho các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực được trao tại buổi lễ này.

Quang Hải đấu Chanathip ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ĐNA
Quang Hải đấu Chanathip cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ĐNA 2019

Không chỉ sáng cửa giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tại AFF Awards Night 2019, Quang Hải cũng đang có cơ hội rất lớn giành giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Cụ thể, sáng 31/10, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng 2019 tổ chức buổi họp báo tại Khách sạn REX (TP HCM) để công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Nhận định chung về các giải thưởng này, Quang Hải có lẽ đang dẫn đầu cuộc bình chọn Quả bóng vàng nam. Bởi ngoài việc đưa U22 Việt Nam vào VCK U23 châu Á 2020 hồi tháng 3, Quang Hải còn là trụ cột của ĐTQG hai năm qua.

Tiền vệ Hà Nội đưa CLB vô địch V-League và đang hướng tới chiếc Cúp QG, giúp đội nhà hướng tới trận chung kết liên lục địa AFC Cup. Trên bình diện ĐTQG, Quang Hải cũng là đầu tàu của đội tuyển ở Asian Cup 2019 hồi tháng 1 và đang thăng hoa dưới tay thầy Park ở vòng loại World Cup 2022

Gala trao thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 13/2/2020 tại TP HCM. Giải thưởng năm nay bao gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc (dưới 21 tuổi); Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc (dưới 21 tuổi).

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN