Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:27
RSS

Quân đội Syria với sự tiếp sức từ Nga đã kiểm soát được gần 90% lãnh thổ từ IS

Thứ sáu, 22/09/2017, 19:07 (GMT+7)

Quân đội Syria với sự yểm trợ của Không quân-Vũ trụ Nga đã đạt tiến bộ đáng kể trong chiến dịch giải phóng lãnh thổ khỏi IS.

Vào cuối ngày 21/9, tờ Krasnaya Zvezda cho hay quy mô hoạt động của quân đội Nga trong chiến dịch giải phóng Syria khỏi sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng như quá trình khôi phục ở Syria đã được thể hiện trong biểu đồ thông tin được Bộ Quốc phòng Nga chính thức công bố.

Kể từ ngày 30/9/2015, thời điểm Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh triển khai các máy bay quân sự và trực thăng Nga tới Syria theo lời đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, không quân Nga đã tiến hành hơn 30.000 cuộc tấn công và tiêu diệt hơn 96.000 mục tiêu khủng bố.

Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của không quân Nga đã giành quyền kiểm soát 87% lãnh thổ. Ảnh: RT

Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 87% lãnh thổ. Ảnh: RT

Theo RT, trong số các vị trí khủng bố bị không quân Nga tiêu diệt có 8.332 cơ sở chỉ huy, hơn 53.700 tay súng thuộc các nhóm khủng bố và gần 1,000 trại huấn luyện cũng như 6.769 kho chứa đạn dược và dầu mỏ. 

Trong chiến dịch tấn công khủng bố kéo dài 2 năm qua, các chiến đấu cơ Nga đã phá hủy một trong những cơ sở sản xuất dầu mỏ quan trọng nhất của IS, vốn được xem là nguồn thu chính của tổ chức khủng bố này. Cụ thể, không quân Nga đã tấn công và phá hủy hoàn toàn tổng cộng 212 mỏ khai thác dầu cùng 184 nhà máy và cơ sở lọc dầu nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Hiện nay, khu vực có diện tích lớn nhất thuộc Syria vẫn nằm trong tầm kiểm soát của IS là thung lũng sông Euphrates. Cũng trong tuần này, quân đội Syria đã vượt sông Euphrates ở khu vực gần Deir Ezzor, đánh bật các tay súng IS khỏi hàng loạt điểm dân cư và triển khai tấn công ở hướng phía đông.

Deir Ezzor, một trong những cứ điểm trọng yếu của IS suốt ba năm qua, đã bị quân đội Syria đập tan hôm 5/9. Ảnh: FNA

Trong diễn biến liên quan. Vào hôm qua 21/9, người phát ngôn của liên quân do Mỹ dẫn đầu đang tham chiến chống IS tại Iraq và Syria, Đại tá Ryan Dillon cho hay các tướng lĩnh của Mỹ và Nga vừa gặp nhau để thảo luận về những chiến dịch tại Syria, trong bối cảnh có những cáo buộc qua lại rằng bên này tấn công vào các lực lượng mặt đất được bên kia hậu thuẫn.

Người phát ngôn này cho hay các tướng lĩnh đã gặp nhau trực tiếp trong tuần này "ở trong khu vực" nhằm trao đổi thông tin về tỉnh Deir Ezzor, nơi các lực lượng địa phương được Mỹ ủng hộ đang hoạt động gần hơn bao giờ hết với quân đội chính quyền Syria do Nga hậu thuẫn. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.