Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:47
RSS

Quân đội Syria tập trung chiến lược đánh phủ đầu IS trên địa bàn Homs

Thứ hai, 17/07/2017, 16:01 (GMT+7)

Quân đội Syria đang tiến sát hơn đến vùng ngoại vi thị trấn nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công giải phóng địa bàn chiến lược trên vùng sa mạc tỉnh Homs.

Al-Masdar News dẫn nguồn từ một sĩ quan chỉ huy cho biết các binh sĩ của ông đánh lùi nhiều cuộc tiến công của IS từ hướng đông nam thị trấn Al-Sukhnah, mở đường tiến sát hơn đến vùng ngoại vi thị trấn nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công giải phóng địa bàn chiến lược trên vùng sa mạc tỉnh Homs.

Các đơn vị quân đội Syria hiện đã tiến đến cách Al-Sukhnah 11 km, chỉ còn lại một đoạn đường ngắn đang bị IS chiếm giữ.

Quân đội Syria đang đặt quyết tâm giải phóng sớm thị trấn Al-Sukhnah, tập trung binh lực vào tỉnh Deir Ezzor để nhanh chóng giải quyết dứt điểm chủ nghĩa khủng bố IS trên chiến trường Syria.

Xe tăng của quân đội Syria tiến công trên sa mạc ở Homs. Ảnh: Almasdarnews

Xe tăng của quân đội Syria tiến công trên sa mạc ở Homs. Ảnh: Almasdarnews

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria đối mặt phiến quân thiện chiến, cuồng tín tại  Ayn Tarma. Cuộc chiến giải phóng quận Jobar tiếp tục gia tăng cường độ khốc liệt, quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa tiến công chậm nhưng vững chắc trong quận Ayn Tarma.

Giao chiến diễn ra dữ dội, các bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng với nỗ lực đập tan ý đồ chiến thuật đối phương. 

Khu vực giao tranh giữa phiến quân và quân đội Syria ở quận Jobar và thị trấn Ayn Tarma. Ảnh: Soha

Khu vực giao tranh giữa phiến quân và quân đội Syria ở quận Jobar và thị trấn Ayn Tarma. Ảnh: Soha

Đối phó với sự sụp đổ chắc chắn của hệ thống phòng thủ, nhóm Hồi giáo cực đoan Faylaq al-Rahman buộc phải tung hết vũ khí trang bị, triển khai các phương tiện hỏa lực tập trung vào chiến tuyến quân đội Syria nhằm ngăn chặn các hoạt động tiến công gần và vượt qua tuyến đường cao tốc quốc lộ M-5.

Nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan, sử dụng súng bắn tỉa, súng cối và súng máy hạng nặng biến khu vực này thành vùng "đi săn" tự do, bắn phá dữ dội hòng ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Syria.

Trong cuộc chiến giành giật quận Jobar, quân đội Syria đặt ý đồ chiến thuật là vây lấn tấn công, sử dụng hỏa lực làm "mềm" mục tiêu và bao vây phong tỏa buộc nhóm chiến binh thánh chiến quận Jobar hoặc phải rút về Đông Ghouta, hoặc phải đầu hàng. 

Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào Syria

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.