Thứ năm, 25/04/2024 | 23:04
RSS

Quân đội Syria tấn công dồn dập, chỉ huy khủng bố IS tháo chạy tán loạn

Thứ ba, 05/09/2017, 14:57 (GMT+7)

Trong bối cảnh quân đội Syria tấn công dồn dập vào các địa bàn trọng yếu của khủng bố IS, các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tháo chạy khỏi Syria, bỏ mặc lại các tay súng như "rắn mất đầu".

Các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tháo chạy khỏi chiến trường Syria khốc liệt. Ảnh: FNA

Các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tháo chạy khỏi chiến trường Syria khốc liệt. Ảnh: FNA

Các chỉ huy người nước ngoài của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đang tháo chạy sau khi quân đội Chính phủ Syria đẩy mạnh các chiến dịch phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir al-Zour, miền Đông nước này. 

Một nguồn tin quân đội Syria ngày 4/9 cho biết các chỉ huy người nước ngoài của IS đang tìm cách tháo thân, bỏ mặc các tay súng bản địa trong bối cảnh phiến quân IS đang bị quân đội Syria và các lực lượng đồng minh tấn công dữ dội. 

Các lực lượng Syria đang đẩy mạnh cuộc tấn công từ 2 phía nhằm phá vỡ vòng vây của IS tại căn cứ của Lữ đoàn 137 hiện có khoảng 5.000 binh sỹ Syria ở phía Tây thành phố Deir al-Zour. 

Hiện tại, Nga đang hỗ trợ tích cực cho quân đội Syria, mà chủ công là lực lượng tinh nhuệ “Hổ Syria”, tiến hành áp sát thành phố Deir ez-Zor và dự kiến sẽ sớm giải phóng khu vực này trong thời gian ngắn. Hiện quân đội Syria đang khẩn trương cơ động đến vùng rìa phía Tây của Deir ez-Zor.

Quân đội Syria tấn công dồn dập vào IS trên mọi mặt trận. Ảnh: Farnews

Quân đội Syria tấn công dồn dập vào IS trên mọi mặt trận. Ảnh: Farnews

Giao tranh dữ dội đã nổ ra khi lực lượng vượt qua vòng vây IS tụ họp với các đơn vị đồn trú bị bao vây. IS đã phản công bằng nhiều đợt đánh vào chiến tuyến quân đội Syria trong thành phố.

Lực lượng khủng bố này đã triển khai một toán quân lớn để chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào lực lượng “Hổ Syria” ở phía Tây Deir ez-Zor.

Trong một diễn biến có liên quan, Mohammad Fahad, đao phủ khét tiếng người Ả Rập Saudi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị giết trong một chiến dịch đột kích của quân đội Syria vào các vị trí của khủng bố tại Deir Ezzur.

Fahad là người đã chặt đầu một số binh lính Syria và sau đó gửi các video cho gia đình của nạn nhân. Các cuộc tấn công của quân đội Damascus đã tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố và khiến nhiều phiến quân khác bị thương.

Quân đội chính phủ Syria cũng đã thu giữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược của IS. Các đơn vị quân đội Syria đã tấn công các trung tâm tập trung của IS ở ngoại ô phía tây và phía nam của thành phố Deir Ezzur, khu vực nghĩa trang al-Maqaber và trong các khu vực xung quanh căn cứ không quân của thành phố.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.