Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:51
RSS

Quân đội Syria tấn công ác liệt, IS giữ dân thường Mayadin làm "lá chắn sống"

Thứ bảy, 07/10/2017, 07:50 (GMT+7)

Quân đội Syria tấn công Mayadin ác liệt đến mức phiến quân IS phải ngăn không cho cư dân rời thành phố để sử dụng họ làm “lá chắn sống”.

AP đưa tin, ngày 6/10, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời một sỹ quan quân đội Syria cho biết, các lực lượng chính phủ đã tiến vào thành trì chủ chốt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Syria. 

Quân đội Syria tấn công đã tiến vào thành trì chủ chốt của IS tại miền Đông. Ảnh: RT

Quân đội Syria đã tiến vào thành trì chủ chốt của IS tại miền Đông. Ảnh: RT

Hãng thông tấn dẫn nguồn tin trên nói rằng quân đội Syria đã tiến vào khu vực lân cận phía Tây của thị trấn Mayadin, cách Damascus 420km về phía Đông, trong ngày 6/10. Theo nguồn tin, khu vực này hiện dưới sự kiểm soát của quân đội Syria, trong đó có một khu chợ và một thành cổ.

Viên sỹ quan này cho biết thêm, giao tranh dữ dội đang tiếp diễn tại những khu vực phía Nam của Mayadin. Một chuẩn tướng Quân đội Syria nói với RIA Novosti: "Quân đội Syria đã đánh vào Mayadin và giành quyền kiểm soát khu chợ phía tây thành phố cũng như một lâu đài cổ.

Quân đội Syria tấn công sau khi giành lại quyền kiểm soát địa bàn. Ảnh: FNA

Binh sỹ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát địa bàn. Ảnh: FNA

Các cuộc đụng độ khốc liệt giữa quân đội và những kẻ khủng bố Daesh (phiến quân IS) đang diễn ra ở phía nam thành phố". Viên tướng này nói rằng Quân đội Syria đã để ngỏ một số hành lang nhân đạo để dân thường chạy khỏi thành phố Mayadin. Tuy nhiên, phiến quân IS đã ngăn không cho cư dân rời thành phố để sử dụng họ làm “lá chắn sống”.

Theo các nguồn chính phủ, quân đội Syria đã đánh chiếm kho lưu trữ ngũ cốc, một siêu thị lớn, xưởng làm bánh tự động hóa và lâu đài Rahbah. Các máy bay chiến đấu Nga đã yểm trợ đắc lực cho chiến dịch đánh chiếm thành phố Mayadin.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN