Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:10
RSS

Quân đội Syria mở con đường sống cho hàng trăm phiến quân giơ tay xin hàng

Thứ tư, 30/08/2017, 15:44 (GMT+7)

500 tay súng hạ vũ khí đầu hàng quân đội Syria và nộp đơn lên chín phủ xin ân xá tại Tal Decoh, Ba'ar al-Qasab, Sis và Mak'houl thuộc Đông Ghouta.

Các nguồn tin địa phương ngày 30/8 tiết lộ, 500 tay súng hạ vũ khí đầu hàng quân đội Syria và nộp đơn lên chín phủ xin ân xá tại Tal Decoh, Ba'ar al-Qasab, Sis và Mak'houl thuộc Đông Ghouta, cũng như tại làng al-Hawayan thuộc sa mạc Badiyeh, phía Đông tỉnh Damascus, đã nhận được quyết định ân xá của chính phủ Syria. Theo đó, toàn bộ số tay súng khủng bố này đã được trở về cuộc sống thường nhật. 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng công bố hồi tuần trước, phiến quân tại nhiều khu vực đã bàn giao vũ khí cho Syria và gia nhập thỏa thuận hòa bình với quân đội Syria. 

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, phiến quân tại trên 2.202 khu vực, thị trấn và làng mạc đã hạ vũ khí đầu hàng và tham gia kế hoạch hòa giải với chính phủ và quân đội Syria. 

Phiến quân buông súng đầu hàng quân đội Syria. Ảnh: FNA

Phiến quân buông súng đầu hàng quân đội Syria. Ảnh: FNA

Trong quá khứ, chính quyền Syria từng nhiều lần ân xá cho các phiến quân đầu hàng. Trên chiến trường Daraa, quân đội Syria và Hội đồng địa phương ngôi làng Mahja (nằm gần đường cao tốc Daraa-Damascus) đạt được một thỏa thuận hòa giải.

1.000 tay súng thánh chiến trong làng được ân xá, trong đó có 350 tay súng là lính đảo ngũ từ quân đội Syria. Các chiến binh đã giao nộp vũ khí để được nhận các điều kiện ân xá và trở thành thường dân của chính quyền Syria.

phiến quân khủng bố

Phiến quân khủng bố tại trên 2.202 khu vực, thị trấn và làng mạc đã hạ vũ khí đầu hàng. Ảnh: Farnews

Hay như hồi tháng 3, hàng loạt các tay súng phiến quân tại nhiều khu vực đã đầu hàng quân đội Syria và gia nhập thỏa thuận hòa bình với chính phủ Damascus, theo Fars News ngày 7/3.

"Các đại diện của phiến quân tại nhiều khu vực đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ Damascus trong vòng 24 tiếng", Trung tâm Hòa giải Nga cho biết. 

Kể từ năm 2011, Syria đã tiến hành cuộc chiến chống lại khủng bố, với việc quân chính phủ giao tranh với các nhóm phiến quân và khủng bố, trong đó có Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nursa. 

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.