Thứ năm, 28/03/2024 | 23:08
RSS

Quân đội Syria dồn tinh lực đánh IS không còn đường lui

Thứ bảy, 15/07/2017, 12:07 (GMT+7)

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Diều hâu Sa mạc và lực lượng quân tình nguyện Palestine Liwa Al-Quds tiến hành cuộc tấn công giải phóng vùng nông thôn miền đông Hama, Syria.

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger, phối hợp với Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và lữ đoàn quân tình nguyện Palestine -  Liwa Al-Quds, giành được hàng loạt kết quả lớn trên vùng nông thôn phía đông Hama trong chiến dịch giải phóng khu vực khỏi sự chiếm đóng của IS.

Các lực lượng vũ trang Syria giải phóng các làng Um Tweineh, al-Hardaneh và al-Qatshiyah trong cuộc tấn công mãnh liệt ngày 13/07/2017.

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Diều hâu Sa mạc và lực lượng quân tình nguyện Palestine Liwa Al-Quds tiến hành cuộc tấn công giải phóng vùng nông thôn miền đôngHama nhằm xóa bỏ vùng lõm chiến thuật trên chiến tuyến phía đông tỉnh Hama. Đây cũng là vùng chiếm đóng cuối cùng của IS trên miền trung Syria.

Xe tăng quân đội Syria ở tỉnh Hama. Ảnh: Almasdarnews

Xe tăng quân đội Syria ở tỉnh Hama. Ảnh: Almasdarnews

Để tăng cường tốc độ tấn công, Bộ tư lệnh quân đội Syria điều động lực lượng tăng cường cho chiến trường Hama, quyết tâm giải phóng thị trấn Uqayrbat sớm nhất.

Để có được những chiến thăng như vậy, không thể không kể đến sự lợi hại của quân đội Nga tại Syria. Họ đã yểm trợ cho quân đội Syria rất tốt trong chiến dịch tiêu diệt khủng bố IS.

Theo hãng tin Sputnik, một chuyên gia người Nga khẳng định rằng quân đội Nga đã chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của mình tại Syria, điều mà các đồng minh NATO vẫn chưa thể làm được.

Một mục tiêu của khủng bố IS trúng tên lửa Kalibr của Nga. Ảnh: Alamy

Một mục tiêu của khủng bố IS trúng tên lửa Kalibr của Nga. Ảnh: Alamy

Chuyên gia người Nga nhấn mạnh rằng Nga đã có những thành công lớn trong suốt chiều dài chiến dịch quân sự tại Syria. “Gần đây, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cả phi công và thủy thủ Nga đều rất đáng nể. Chúng ta có thể thấy được điều này từ các hoạt động quân sự tại Syria. Mặc dù đã có hơn 10.000 lần cất cánh làm nhiệm vụ trong hai năm qua, chúng ta không để mất một phi cơ nào vì vấn đề kỹ thuật hay sai sót của các phi công”, ông nói.

“Đối với NATO, đây là một cú sốc lớn bởi họ không lường trước được điều này. Tàu chiến của chúng ta có thể phóng tên lửa tiêu diệt quân khủng bố từ Biển hồ Caspi và biển Địa Trung Hải. Không có một vấn đề nào xảy ra và các mục tiêu đã định đều bị tiêu diệt”, ông Shurigin nhận định.

Chuyên gia người Nga Mikhail Nenashev tin rằng việc Nga công bố cuộc diễn tập quân sự của mình có thể coi là một bài học ứng xử đối với các nước đang hoạt động ở Syria.

Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào Syria 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN