Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:15
RSS

Quân đội Syria dồn hỏa lực đánh phiến quân khủng bố tan tác

Thứ tư, 12/07/2017, 15:12 (GMT+7)

ưới hỏa lực dữ dội của pháo phản lực Grad, súng cối, pháo hạng nặng và các cuộc không kích, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công phiến quân khủng bố.

Nguồn tin quân sự cho hay binh lính quân đội Syria và chiến binh Hezbollah đang điều thêm lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch tấn công quy mô lớn ở khu vực Qalamoun, mở đường cho cuộc chiến chống khủng bố cuối cùng ở Tây Damascus.

Không quân Syria đã tăng cường các cuộc tấn công vào vị trí của Quân đội Tự do Syria (FSA), Ahrar al-Sham và Tahrir al-Sham Hay'at trong các khu vực của Jaroud Qara và Jaroud Falita ở núi Qalamoun.

Chính quyền Damascus đã đề nghị các chiến binh rời khỏi khu vực Idlib qua một hành lang an toàn nhưng các tay súng đã bác bỏ và kiên quyết cố thủ tại căn cứ.

Khủng bố cố thủ ở Qalamoun, quân đội Syria quyết tâm tiêu diệt. Ảnh: albaath.news

Khủng bố cố thủ ở Qalamoun, quân đội Syria quyết tâm tiêu diệt. Ảnh: albaath.news

Chính vì thế, quân đội Syria cho hay lực lượng ủng hộ chính phủ và Hezbollah sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào vị trí khủng bố ở các thị trấn al-Zabadani, Darayya và Mo'adhamiyeh để buộc chúng phải đầu hàng hoặc sẽ phải bỏ mạng.

Trong một diễn biến khác, dưới hỏa lực dữ dội của pháo phản lực Grad, súng cối, pháo hạng nặng và các cuộc không kích, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công, sử dụng các tên lửa chống tăng có điều khiển, vũ khí bộ binh các cỡ nòng và các xe tăng, thiết giáp và xe cơ giới bọc thép đánh vào các khu vực phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng biên giới Al-Tanf.

Khi các đơn vị bộ binh, xe máy và xe bọc thép tấn chiếm vào vùng nông thôn không còn dân cư sinh sống, quân đội Syria đã giành được 20 ngôi làng và đồi trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, trở thành một trong những trận chiến đấu tiến công có hiệu quả nhất kể từ đầu cuộc chiến tranh.

Quân đội Syria giải phóng 3000 km2 ở tỉnh Sweida. Ảnh: A7_Mirza

Quân đội Syria giải phóng 3000 km2 ở tỉnh Sweida. Ảnh: A7_Mirza

Tiến vào những ngôi làng vừa giải phóng là các xe ủi, được đưa đến vùng vừa giải phóng, củng cố trận địa phòng ngự trong khi các đơn vị quân đội Syria thiết lập hệ thống phòng thủ ban đêm.

Mặc dù lệnh ngừng bắn do phía Mỹ-Nga và Jordan hậu thuẫn có hiệu lực trên vùng sa mạc miền nam Syria, trong địa phận các tỉnh Daraa, Quneitra và Tây Sweida, vùng nông thôn phía đông của tình này không nằm trong các điều kiện của thỏa thuận và quân đội Syria vẫn có quyền tấn chiếm khu vực này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN