Thứ ba, 23/04/2024 | 13:58
RSS

Quân đội Nga và Syria hừng hực khí thế chiến đấu nhờ hành động bất ngờ của ông Putin

Thứ tư, 06/09/2017, 10:19 (GMT+7)

Với những chiến thắng liên tiếp trước khủng bố IS ở thành phố Deir Ezzor của Syria, quân đội Nga và quân đội Syria đã lập công lớn dẫn đến quyết định đặc biệt của Tổng thống Putin.

"Tổng thống Vladimir Putin đã chúc mừng chỉ huy quân đội Nga cũng như chỉ huy quân đội Syria, khi họ giành được chiến thắng quan trọng trước nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Deir Ezzor", thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với giới báo chí hôm 5/9.

Quân đội Syria và quân đội Nga đã nhận được lời tán dương từ ông Putin. Ảnh: RT

Quân đội Syria và quân đội Nga đã nhận được lời tán dương từ ông Putin. Ảnh: RT

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đã gửi một bức điện mừng tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ông đánh giá cao chiến thắng chiến lược này, và nhấn mạnh, giải phóng Deir Ezzor sẽ mang tính quyết định để đánh bại hoàn toàn tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Cùng ngày, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Deir Ezzor của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tấn công này nhằm hỗ trợ cho một chiến dịch tấn công của quân đội Syria trong khu vực.

Số tên lửa nói trên được phóng đi từ Địa Trung Hải và đã phá hủy được nhiều mục tiêu của IS, bao gồm các trung tâm chỉ huy và liên lạc, kho đạn dược, một xưởng sửa chữa xe bọc thép, đồng thời tiêu diệt hàng loạt phiến quân.

Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào IS gần thành phố Deir Ezzor. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/9 cho biết Quân đội Syria tiếp tục đà chiến thắng trong chiến dịch giải phóng Deir Ezzor. Lực lượng Hổ Syria do Tướng Suheil al-Hassan chỉ huy đã tiến thêm 8 cây số về phía thành phố Deir Ezzor trong 24 giờ qua và "kiểm soát hai cao điểm chiến lược quan trọng”.

Quân đội Syria cũng đánh đuổi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo dọc theo đường cao tốc Palmyra-Deir Ezzor. Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ không quân cho các lực lượng Syria. Trong gần 80 cuộc không kích gần đây nhất, máy bay chiến đấu Nga đã tiêu diệt "2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, hơn 10 xe địa hình gắn vũ khí hạng nặng và 70 tay súng IS”.

IS đã tận dụng sự hỗn loạn gây ra bởi cuộc nội chiến để kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria vào năm 2014, trong đó có thành phố trọng yếu ở khu vực sông Euphrates là Deir ez-Zor.

Liên Hợp Quốc cho biết, có khoảng 93.000 người dân nơi đây đang bị IS bao vây tại đây, bao gồm cả doanh trại quân đội thuộc Lữ đoàn 137 và sân bay quân sự. Trong nhiều năm qua, Deir al-Zor bị cắt đứt mọi đường tiếp tế và phải sử dụng nguồn viện trợ từ các đợt không vận.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.