Thứ ba, 23/04/2024 | 22:40
RSS

Quả chưng Tết bạc triệu, đại gia Việt “không ngán”

Chủ nhật, 01/01/2017, 19:44 (GMT+7)

Để có cặp bưởi tạo hình “Tài - Lộc” đón tế Tân Dậu, nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi số tiền lớn để mua. Tuy nhiên không dễ dàng gì để rinh được loại quả này về dù đã bỏ ra bạc triệu.

Tết Nguyên đán đang đến gần, những ngày này anh Võ Minh Anh (Ninh Kiều, Cần Thơ) đã gọi điện khắp các nhà vườn từ Hậu Giang, Vĩnh Long… để tìm mua hai cặp bưởi tạo hình “Tài- Lộc” làm quà Tết nhưng chưa có câu trả lời.

quả chưng tết 1

Nhiều đại gia đang săn lùng bằng được bưởi tạo hình “Tài - Lộc”. Ảnh Vietnamnet

Tờ Vietnamnet dẫn lời ông Võ Trung Thành - Chủ nhiệm CLB trái cây tạo hình Phú Trí A, xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, các năm trước thu hoạch được 9.000- 10.000 trái, nhưng năm nay chỉ làm được khoảng 2.500 trái.

Cũng theo ông Thành: "Năm nay mưa nhiều, bưởi ra hoa sớm khiến nhà vườn vỡ kế hoạch cho vụ bưởi tạo hình phục vụ Tết".

quả chứng tết 3

Bưởi ra hoa sớm khiến nhà vườn vỡ kế hoạch cho vụ bưởi tạo hình phục vụ Tết. Ảnh Vietnamnet

Anh Minh Anh cho hay: “Năm nào cũng vậy, Tết đến là mình đi “săn lùng” các món quà quê như khô cá lóc, tôm khô. Đặc biệt phải có cặp bưởi hoặc dưa hấu tạo hình để biếu tặng. Mình đã liên hệ khắp các nhà vườn nhưng nơi nào cũng báo đã hết hàng”.

quả chưng tết

Những quả bưởi được khắc chữ một cách khéo léo và đẹp mắt. Ảnh Vietnamnet

Theo khảo sát, giá thành mỗi trái bưởi có hình chữ Tài, Lộc có giá từ 1-1,2 triệu đồng/trái. Các sản phẩm truyền thống giá 800.000 đồng/trái. Nhiều người gọi đặt hàng nhưng ông Thành chưa dám hứa.

quả chứng tết

Đu đủ khắc chữ là một sản phẩm mới trong dịp Tết năm nay

Thời điểm này, nông dân ở miền Tây cũng bắt đầu ra mắt loại đu đủ in chữ. Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Phú Hữu, Châu Thành) cho biết, loại đu đủ khắc chữ là loại trái dài, đặc ruột, có thể chưng lâu.

quả chứng tết 5

Xoài in 2 chữ được bán với giá 300.000 đồng/trái

Tết năm ngoái, xoài in chữ của anh nông dân Huỳnh Thanh Khoa (Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã gây “sốt” trên thị trường. Năm nay, anh Khoa tiếp tục cho ra lò loại xoài in hai chữ như “Cát tường”, “Bình an”, “Xuân mới”, “Phát tài”, “Phát lộc”.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus