Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:05
RSS

Puka khiến khán giả hoảng hốt khi khoe giọng hát "lạc trôi"

Thứ sáu, 13/01/2017, 11:38 (GMT+7)

Tối qua (12/1), Puka khiến khán giả hoảng hốt khi tự tin khoe giọng hát "lạc trôi" của mình ngay trên sóng của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ.

Trong tập 10 của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ với chủ đề "Tôi hát", Puka thể hiện tiết mục "Điều còn lại". Cô vào vai một nữ ca sĩ nổi tiếng - Cẩm Thơ (đây cũng là tên thật của Puka).

Cẩm Thơ vốn là một thôn nữ hiền lành và có ước mơ trở thành ca sĩ. Bạn thân của cô là Thọ - một anh chàng nông dân thật thà. Anh sở hữu giọng hát hay nên đã dạy cho Thơ hát.

Puka 1

Cậu bạn thân dạy Cẩm Thơ hát

Ở đoạn này, Puka đã thể hiện giọng hát "lạc trôi" của mình khi ca đoạn "Ngược thời gian, trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng". Khi nghe cô hát, cả giám khảo và khán giả đều không nhịn được cười.

Puka 2

Cẩm Thơ (Puka) khoe chất giọng "lạc trôi" của mình trên sóng Cười Xuyên Việt

Những người hâm mộ Puka đều biết rằng cô là một diễn viên đa năng, có thể làm được nhiều thứ, ngoại trừ…hát. Puka đã từng khoe giọng hát “lạc trôi” mất tông trong chương trình Cười Xuyên Việt 2016 trước đó và trong phiên bản nghệ sĩ này, cô cũng đã từng khiến giám khảo Hoài Linh phát “hoảng”. Chính vì vậy mà Puka có phần áp lực trong đêm thi tối 12/1.

Một ngày nọ, nam danh ca Lê Nghĩa mà Thơ rất yêu thích về quê của cô biểu diễn. Trong lúc Lê Nghĩa đang cần người hát bè, tình cờ nghe Thơ hát thấy hay nên anh mời cô theo đoàn. Vì quá vội, Cẩm Thơ chỉ kịp để lại một mảnh giấy cho Thọ rằng cô đi theo Lê Nghĩa để thực hiện ước mơ của mình.

Puka 3

Cẩm Thơ  (Puka) hát bè cho ca sĩ Lê Nghĩa

28 năm sau cô mới trở về quê để thực hiện liveshow của mình. Tình cờ gặp lại Thọ, anh trách cô phụ bạc. Tuy nhiên, anh không ngờ đây là lần cuối cùng anh có thể gặp lại người con gái mình thương. Cẩm Thơ bị ung thư vòm họng sắp chết và cô muốn hát một lần cuối đời ngay trên quê hương của mình. 

Puka 5

Cẩm Thơ trở về quê hương gặp lại người bạn cũ sau 28 năm

Khi cô hát xong ca khúc "Nếu chỉ còn một ngày để sống" (sáng tác: Hoài An) cũng là lúc cô nhắm mắt vĩnh biệt cuộc đời. Trước khi chết, cô cũng đã kịp nói với Thọ một điều mà cô giữ trong lòng hơn 28 năm qua: “Tôi có thương ông”.  

Puka 7

Cẩm Thơ nghẹn ngào nói lên tâm tư "Tôi có thương ông"

Tiết mục của Puka nhận được nhiều lời khen của giám khảo Hoài Linh cũng như những tràng pháo tay của khán giả. Nghệ sĩ Hoài Linh nhận xét rằng, tiết mục của Puka rất tuyệt vời. Puka có sự chuẩn bị rất chi tiết từ tấm vé vào cửa trở đi. Mọi thứ đều được giải quyết tới nơi tới chốn. Qua đó, tiểu phẩm truyền tải được rõ nét thông điệp sẻ chia.

Với tiết mục "Điều còn lại", Puka được 9,75 điểm. Tổng số điểm cả 3 vòng thi (chủ đề Tôi Hát tập 9 & 10, chủ đề Tôi Ước tập 8, chủ đề Tôi Sợ tập 6 & 7), Puka và Gia Bảo cùng dẫn đầu với 29,25 điểm.

Puka 7

Giám khảo Hoài Linh giành nhiều lời khen của tiết mục của Puka

Clip Puka khoe giọng.

Trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ chủ đề "Tôi hát" được phát sóng tối 12/1 còn tiết mục "Duyên phận" của Trịnh Tú Trung với sự xuất hiện của ca sĩ Hiền Thục.

Tập 11 của chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ có chủ đề “Tôi xin lỗi” phát sóng vào lúc 21h thứ Năm ngày 19/1 trên kênh THVL1 sẽ quyết định 3 thí sinh vào Chung kết xếp hạng. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện.

 

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus