Thứ năm, 25/04/2024 | 19:17
RSS

Phương pháp mát xa cho trẻ của người châu Phi

Thứ sáu, 17/02/2017, 09:19 (GMT+7)

Ở rất nhiều quốc gia thuộc châu Phi, chăm sóc bé hàng ngày bao gồm cả phương pháp mát xa cho bé.

phương pháp mát xa cho bé

Phương pháp mát xa cho bé của người châu Phi

Kỹ thuật có thể khác nhau tùy theo từng dân tộc người châu Phi, ví dụ như cách sử dầu xoa cho bé. Các bà mẹ người Nigeria sử dụng dầu cọ hay dầu hạnh nhân dùng làm dầu xoa cho bé; trong khi đó, ở Ghana, dầu của loại cây hạt mỡ lại được ưa thích hơn cả.

Mát xa, phương pháp mát xa cho bé được tiến hành sau khi bé vừa tắm, thường được bắt đầu từ khi bé mới sinh và tiếp tục tới khi bé được khoảng 3 hay 4 tuổi.

Khi bắt đầu, phương pháp này được tiến hành hàng ngày, nhưng khi trẻ đã lớn hơn, bé sẽ được mát xa ít hơn, khoảng 3 tới 4 lần một tuần. Các động tác mát xa có thể mạnh mẽ, bởi vì người ta tin rằng những vận động mạnh mẽ sẽ giúp bé phát triển sức khỏe và sự linh hoạt.

Ở một vài quốc gia châu Phi, bé được cuốn trong một chiếc khăn tắm và được đặt vào lòng mẹ sau khi tắm. Bé sẽ được ủ ấm toàn thân, để thư giãn các cơ trước khi mát xa. Trong những tháng đầu đời, đầu bé cũng được ủ ấm như vậy để nhằm cho xương đầu bé không bị méo.

Phương pháp mát xa cho bé của người Châu Phi thiên về khỏe khoắn giúp bé phát triển cứng cáp hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.