Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:02
RSS

Phương Oanh: "Tôi dành thanh xuân để yêu và học làm người phụ nữ của gia đình"

Thứ năm, 25/01/2018, 14:00 (GMT+7)

"Mình đã dành tuổi thanh xuân để hoàn thiện bản thân, để yêu thương và dành thời gian cho bạn trai của mình thời điểm đó", nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ.

Diễn viên Phương Oanh tôi dành gần hết thanh xuân để yêu

Sau bộ phim truyền hình “Ngược chiều nước mắt” Phương Oanh trở thành cái tên được rất nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt, có người còn dành cho cô tên gọi “mỹ nhân màn ảnh Việt”.

Phương Oanh hút được thiện cảm của người đối diện không chỉ nhờ gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, vóc dáng quyến rũ mà còn bởi lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế và đa dạng.

Những ngày cuối năm, mặc dù bận rộn với dự án phim mới nhưng nữ diễn viên xinh đẹp vẫn dành một chút thời gian để trò chuyện cùng Đời sống Plus về cuộc sống, công việc của mình.

Diễn viên Phương Oanh tôi dành gần hết thanh xuân để yêu 2

- Mới đây, Phương Oanh có đảm nhận thêm một vị trí công việc mới, bạn có thể chia sẻ một chút về cơ duyên đến với nó không?

Cách đây không lâu mình có nhận lời mời về làm giám đốc kinh doanh cho một công ty mỹ phẩm và đồng thời mở cửa hàng thời trang nho nhỏ cho riêng mình.

Chính vì cùng một lúc công việc dồn dập đến quá nhiều nên mình không đảm bảo được cả về sức khỏe lẫn tâm lý cho những dự án phim sắp tới. Bởi thế, mình đã gác lại công việc giám đốc kinh doanh để trập trung vào cửa hàng và chủ yếu là chuẩn bị cho dự án phim mới.

Thực sự thì cái gì mới khởi đầu cũng đều khó khăn. Cửa hàng thời trang của mình bước đầu có vẻ thuận lợi nhưng vẫn khó khăn ở một điểm là: mình vẫn còn bỡ ngỡ và nhiều cái sau khi làm xong thì mới nhìn ra được vấn đề.

- Bạn sắp xếp thời gian thế nào để vừa đi diễn mà vẫn có thể hoàn thành tốt công việc song song?

Về quỹ thời gian, mình thấy một ngày thực sự là không đủ nên thời điểm hiện tại chỉ tập trung vào kinh doanh của mình và các vai diễn mới.

Mặc dù bận rộn như thế nhưng mình luôn sắp xếp lịch trình  khá bài bản, logic để không dồn việc quá nhiều. Bởi vì cá nhân không chịu được quá nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống nên việc kinh doanh bước đầu cũng chỉ làm nhỏ nhỏ.

Công việc này trước hết là thỏa mãn đam mê thời trang của mình. Hơn nữa, gu thời trang của mình được đông đảo mọi người yêu thích, nên muốn có một nơi để gặp gỡ, giao lưu, tư vấn cho những người yêu quý, ủng hộ mình.

Diễn viên Phương Oanh tôi dành gần hết thanh xuân để yêu 3

- Vừa đi diễn, vừa kinh doanh lại có thêm công việc riêng, dường như Phương Oanh đang dồn hết tuổi thanh xuân của mình cho công việc. Bạn có sợ một ngày nào đó sẽ bị “đuối sức” không?

Đúng là thời gian của mình bây giờ dành hết cho việc diễn xuất. Nếu như người ta dành tuổi mới chớm thanh xuân, độ tuổi còn sung sức tầm 22-23 tuổi để làm việc, để cống hiến, để khao khát thể hiện mình và thoả mãn đam mê, thì mình lại ngược lại.

Mình đã dành tuổi thanh xuân để hoàn thiện bản thân, để yêu thương và dành thời gian cho bạn trai của mình thời điểm đó. Thậm chí, lúc đó mình tìm thấy niềm đam mê trong diễn xuất, tìm thấy nguồn cảm hứng và thực sự phù hợp với lĩnh vực này nhưng vẫn bỏ qua.

Vì yêu nên mình vẫn coi việc làm phim cũng như nghệ thuật là “tay ngang” còn việc chính vẫn là nữ công gia chánh, hoàn thiện bản thân, để trong tương lai trở thành một người vợ, một người mẹ tốt.

Cho đến bây giờ mọi thứ không như mình mong muốn và mặc dù cũng không đến mức độ quá tệ nhưng mình cảm thấy tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ và dùng hết quỹ thời gian cho công việc. Tuy hơi ngược nhưng mình thấy rất thú vị và có ý nghĩa với mình tại thời điểm này.

Diễn viên Phương Oanh tôi dành gần hết thanh xuân để yêu 4

- Có phải Phương Oanh đang xây dựng cho mình hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng, thành đạt và không phụ thuộc vào đàn ông?

Thật ra mình không muốn chứng tỏ với ai điều gì cả mà bởi vì khi cuộc đời không như dự định thì mình sẽ phải dùng tuổi trẻ, sức khỏe cũng như tâm huyết cho những công việc cảm thấy phù hợp ở thời điểm này.

Mình thấy thời điểm này yêu hay lập gia đình có thể là chưa phù hợp, chưa có cái duyên để làm những việc đó, vì vậy cần tập trung vào công việc cống hiến cho nghệ thuật và phim ảnh. Trong tương lai mình sẽ mang đến cho khán giả những vai diễn ấn tượng nữa, đồng thời tập trung cho lĩnh vực kinh doanh được mọi người ủng hộ.

Sau này, nếu có may mắn trở thành một người phụ nữ nổi tiếng, thành đạt, xinh đẹp hơn nữa thì mình cũng không kỳ vọng quá lớn. Chỉ biết rằng việc đến tay thì làm, làm bằng cả tâm huyết và sự tập trung để có hiệu quả tốt nhất, để không bao giờ hối tiếc.

Mình luôn luôn như thế, kể cả trước khi yêu hay làm gì cũng vậy, lúc nào cũng dốc hết tâm trí để làm, để sau này có không thành công thì cũng không hối tiếc vì đã cố gắng hết sức rồi.

Diễn viên Phương Oanh tôi dành gần hết thanh xuân để yêu 5

- Còn chuyện nữ công gia chánh thì sao? Bạn có tự tin không và món ăn nào là sở trường của bạn?

Chuyện nữ công gia chánh và bếp núc thì mình rất tự tin bởi vì như trên đã chia sẻ thì mình dành gần hết tuổi thanh xuân để học hỏi và hoàn thiện bản thân để trở thành người phụ nữ của gia đình. Mình không sở trường nấu món ăn nào cả nhưng món nào cũng có thể làm được và khá là ngon đấy!

- Bạn có sợ rằng một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang trong công việc, khéo léo chuyện bếp núc và độc lập về kinh tế thì càng khiến đàn ông e sợ, để rồi từ đó tìm được tình yêu thực sự cũng khó hơn?

Nhiều lúc mình cũng thấy sợ, nhưng không phải sợ vì mình quá giỏi hay quá thành đạt thì đàn ông sẽ xa lánh, mà chỉ sợ khi qua tuổi muốn yêu, qua giai đoạn nhìn mọi thứ thành màu hồng thì con tim cũng khó đón nhận hơn.

Mình đã trải nghiệm khá nhiều những ngọt bùi cay đắng trong cuộc sống thế nên bây giờ độ sâu sắc cũng đủ chín để nhìn nhận mọi vấn đề. Trong mắt mình, mọi thứ trở nên khắt khe hơn và có sự rào cản lớn hơn, nhất là về mặt tình cảm.

Bây giờ dường như luôn có sự dè chừng, không còn vô tư yêu như trước nữa. Vì thế, thời điểm này tốt nhất là không yêu mà để dành thời gian cho công việc và sự nghiệp diễn xuất của mình.

Tuy nhiên, mình vẫn luôn có một đức tin ghê ghớm vào bản thân và tương lai rằng, sẽ tìm được một người đàn ông thực sự phù hợp, thực sự thấu hiểu và dành cho mình trọn vẹn. Sẽ có một lúc nào đấy người ấy sẽ bước vào cuộc sống của mình. Mình luôn tin là như thế nên vẫn lạc quan lắm, (cười).

Diễn viên Phương Oanh tôi dành gần hết thanh xuân để yêu 6

- Đảm nhận rất nhiều công việc khác nhau chắc hẳn thu nhập của bạn ở mức rất nhiều người ngưỡng mộ. Bạn có thể bật mí một chút về “gia tài” của mình hiện nay không?

Hiện tại nguồn thu nhập của mình cũng đến từ vài phía. Thời bây giờ, thu nhập của nghệ sĩ cũng như diễn viên không chỉ đến từ phim mà còn là những hợp đồng Facebook, quảng cáo, event... Những công việc đó mang lại nguồn thu nhập tương đối chứ không phải thấp nữa. Hàng tháng để tính ra thì không có mức cố định nhưng nếu biết chi tiêu, sắp sếp cho cuộc sống khoa học, hợp lý thì cũng rất ổn.

Mọi người cũng thấy đấy, cuộc sống bây giờ mở hơn, tạo điều kiện cho những người làm nghệ thuật phát huy tối đa những cái mình đang có, để từ đó góp phần tăng thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống của mình.

Về gia tài thì mình cũng không có gì nhiều. Mình có 1 căn chung cư ở trung tâm, một chiếc xế hộp, hàng hiệu thì không cuồng, không phải là tín đồ nhưng cũng đủ dùng. Nói chung mình sống cũng biết hưởng thụ lắm.

- Một ngày không đi quay, không bận rộn của Phương Oanh sẽ diễn ra như thế nào? Bạn ra ngoài giải trí hay chỉ ở nhà để nghỉ ngơi?

Khi có một ngày rảnh rỗi mình sẽ ngủ rất nhiều, sau khi thức dậy thì sẽ đi spa vì mình vô cùng thích chăm sóc cho da dẻ, vóc dáng. Sau đó là đi xem phim, đi ăn với cả gia đình, với anh chị em trong nhà và chơi với bọn con.

Đấy là những sở thích vô cùng lớn của mình, chỉ quanh đi quẩn lại như vậy thôi nhưng cứ chờ rảnh rang là thực hiện.

Hoàng Liễu
Theo Đời sống Plus/GĐVN