Thứ năm, 25/04/2024 | 12:55
RSS

Phúc thẩm VN Pharma: Sẽ tuyên án vào ngày 30/10

Thứ ba, 24/10/2017, 20:46 (GMT+7)

Chiều nay 24/10, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “buôn lậu”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm bước vào phần nghị án.

Xét xử phúc thẩm VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng khóc nức nở
Nguyễn Minh Hùng khóc nức nở trong phiên xét xử phúc thẩm VN Pharma. Ảnh SGGP

Chiều nay (24/10), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “buôn lậu”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VN Pharma) cùng đồng phạm bước vào phần nghị án.

Trong buổi chiều, những vấn đề liên quan đến công ty Helix Canada, phía đại diện Bộ Ngoại giao vì mới nhận được giấy triệu tập vào buổi chiều nên sẽ có câu trả lời sau.

Kết thúc phần thẩm vấn vào buổi chiều, đại diện VKS cho biết vẫn giữ nguyên quyền công tố tại phiên tòa phát biểu bảo lưu quan điểm đề nghị HĐXX hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại về tội danh của 9 bị cáo cũng như trách nhiệm của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cá nhân liên quan.

Trong phiên tòa, nói lời sau cùng của mình, Nguyễn Minh Hùng đã bật khóc trước tòa. Theo Hùng, từ đầu phiên tòa tới nay, bị cáo luôn luôn thành khẩn khai báo. Hùng cho biết, do không hiểu biết pháp luật nên đã phạm tội, qua phiên tòa bị cáo đã hiểu được hành vi sai phạm của mình. Bị cáo chấp nhận mức hình phạt, qua đó rút kinh nghiệm để làm lại cuộc đời, cải tạo thành người công dân tốt.

Bị cáo cũng xin HĐXX giảm án cho các bị cáo là cấp dưới của mình, vì họ chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện mọi việc theo chỉ đạo của bị cáo.

Hùng cho biết, những gì bị cáo không chỉ đạo, nhưng cấp dưới làm sai, thì bị cáo cũng xin nhận. Bị cáo xin sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình.

Phía HĐXX cho biết, quy mô vụ án phức tạp, liên tục xuất hiện nhiều tình tiết mới nên tòa sẽ tuyên án vào ngày 30/10 tới.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN