Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:00
RSS

Phúc thẩm VN Pharma: Tài liệu lên quan đến buôn lậu bị hủy bỏ?

Thứ ba, 24/10/2017, 12:00 (GMT+7)

Phía VKS đã công bố lời khai của nhân viên bán hàng về khoản tiền hoa hồng chi cho bác sĩ trong vụ VN Pharma nhập khẩu thuốc chữa ung thư giả.

Xét xử phúc thẩm VN Pharma: Công bố lời khai chi hoa hồng
Đại diện VKS đã công bố danh tính người bán hàng của VN Pharma và lời khai chi tiền hoa hồng cho bác sĩ. Ảnh Thanh Niên

Sáng ngày 24/10, phiên tòa phúc thẩm vụ án Công ty dược VN Pharma nhập khẩu thuốc chữa ung thư giả vẫn tiếp tục.

Liên quan đến tình tiết chi tiền hoa hồng cho bác sĩ, phía VKS đã nhanh chóng công bố danh tính người bán hàng Nguyễn Hoàng Sơn của VN Pharma.

Sơn chính là người đã khai tại cơ quan điều tra rằng lập phiếu so sánh thuốc của VN Pharma và thuốc của đối thủ cũng như số tiền chi hoa hồng của VN Pharma và đối thủ chênh lệch như thế nào.

Phía VKS đã truy hỏi đối tượng Bùi Ngọc Duy (Nguyên kế toán trưởng phòng phát triển của VN Pharma) về việc có hay không chỉ đạo cấp dưới xóa tất cả tài liệu lên quan đến buôn lậu của công ty cũng như các con dấu. Duy liên tục từ chối vì cho rằng không liên quan đến vụ án.

Khi được hỏi vì sao lại đem hủy, vứt các tài liệu con dấu giả thì Duy cho biết đấy là tài sản của VN Pharma tuy nhiên không sử dụng nữa nên vứt.

Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, phiên tòa có triệu tập tuy nhiên đại điện Bộ Ngoại giao vắng mặt, Cục phó và Cục trưởng Cục quản lý dược vắng mặt và phía Bộ Y tế có cử ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Y tế tham dự phiên tòa.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN