Thứ ba, 23/04/2024 | 19:35
RSS

Phú Thọ: Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm học?

Thứ bảy, 22/09/2018, 08:08 (GMT+7)

Báo cáo kết quả thu chi năm học 2017 – 2018 của trường THCS Hương Nộn, Phú Thọ có nhiều điểm bất thường nghi được làm khống để hợp thức số tiền thu đóng góp của phụ huynh học sinh.

Bài 1: Phú Thọ: Phụ huynh tố nhiều khoản thu chi 'lạ lẫm, mập mờ' tại THCS Hương Nộn

Như chúng tôi đã đưa tin, nhiều phụ huynh trường THCS Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ phản ánh họ phải nộp những khoản thu lạ lẫm mập mờ gây bức xúc. Chúng tôi đã có cuộc gặp với Hiệu trưởng trường THCS Hương Nộn để làm rõ. 

Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm họcTrường THCS xã Hương Nộn (Tam Nông, Phú Thọ) có nhiều mập mờ trong việc thu chi tài chính

Kế toán “thiên tài” hay báo cáo khống kết quả thu chi?

Chiều ngày 20/9, PV đã có cuộc trao đổi với đại diện Ban giám hiệu trường THCS xã Hương Nộn về những khoản thu chi lạ lẫm khiến nhiều phụ huynh thắc mắc. 

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết việc phụ huynh học sinh phản ánh về việc trường THCS Hương Nộn không công khai thu chi tài chính năm học 2017 – 2018 là không đúng sự thật.

Theo bà Huệ, tại cuộc họp phụ huynh, trường THCS Hương Nộn đã tiến hành công khai tài chính theo đúng hướng dẫn của ngành. Theo đó, các khoản thu chi được đưa vào sổ sách kế toán và được phòng tài chính phê duyệt và tiến hành công khai tại các hội nghị và đầu năm học.

“Chứng từ kế toán đang giữ. Nếu người dân muốn xem chúng tôi sẵn sàng cung cấp. Khoản thu vận động xã hội hoá được chúng tôi xây dựng sau đó họp bàn qua các trình tự được chủ trương của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT huyện Tam Nông kiểm tra, cho phép sau đó mới thực hiện”, bà Huệ cho biết.

Cũng theo bà Huệ, việc chi tiêu trong số tiền thu vận động xã hội hoá được thực hiện vào 3 mục đích chính gồm: Thiết bị cơ sở vật chất như mua sắm trang thiết bị, sửa chữa nếu có hỏng hóc.

Thứ 2 là chi tiêu vào các hoạt động đoàn đội và cuối cùng là sử dụng vào các hoạt động giáo dục như khen thưởng học sinh giỏi, khuyến khích học sinh vượt khó. Kết quả thu chi được công khai tại các hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm học2Các khoản thu dự kiến trong năm học 2018 - 2019 của trường THCS xã Hương Nộn

Bà Huệ cũng nhấn mạnh việc đóng góp của phụ huynh học sinh dựa trên tinh thần tự nguyện. Nếu không góp đóng góp cũng không sao. “Trường không áp đặt, ép buộc định mức và không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của con em phụ huynh không đóng góp”, bà Huệ nói.

Theo bà Huệ, mục tiêu trong năm học 2018 – 2019 là vận động nguồn vốn xã hội hoá khoảng 300 triệu để mục đích duy trì trường chuẩn quốc gia. “UBND xã Hương Nộn đã làm giúp sân trường.

Nhân dịp này, nhà trường cũng tiến hành sử dụng số tiền thu để làm một số hạng mục phù hợp với sân trường để đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia theo yêu cầu”, bà Huệ cho biết.

Vị Hiệu trưởng trường THCS Hương Nộn cũng cho biết thêm, những hạng mục nhà trường định xây dựng nguồn ngân sách nhà nước đưa xuống không đủ nên phải kêu gọi nguồn ngân sách từ cha mẹ học sinh và các nguồn xã hội khác.

Tiếp đó, bà Huệ có cung cấp cho PV một bảng “Báo cáo kết quả thu chi năm học 2017 – 2018”. Bảng báo cáo thể hiện vào năm học 2017 – 2018, trường THCS Hương Nộn đã thu số tiền 174.705.000 đồng (tất cả từ nguồn cha mẹ học sinh đóng góp mà không có nguồn xã hội khác – bà Huệ).

Theo thông tin bà Huệ cung cấp, ở năm học 2017 – 2018, có 100% số phụ huynh học sinh tham gia khoản tiền vận động xã hội hoá này với mức thu 570.000 đồng/học sinh/học kỳ 1. Sáng đến kỳ 2, mức thu là 670.000 đồng/học sinh.

Cũng ở năm học này, số học sinh toàn trường theo PV tìm hiểu là 311 em. Như thế, tổng số tiền thu được sẽ là 177.270.000 đồng chứ không phải con số 174.705.000 đồng như trong giấy kết quả báo cáo thu chi.

Bên cạnh đó, vào học kỳ 2, nhà trường thu thêm của mỗi học sinh số tiền 100.000 đồng. Nghĩa là thực tế số tiền từ nguồn vận động xã hội hoá của trường THCS Hương Nộn năm học 2017 – 2018 lên đến 208.370.000 đồng.

Quay trở lại với phiếu báo cáo kết quả thu chi tài chính của trường THCS xã Hương Nộn mà bà Huệ cung cấp. Số tiền thu từ nguồn vận động xã hội hoá chỉ là 174.705.000 đồng. Vậy số tiền 33.665.000 đồng từ nguồn thu này đã đi đâu?

Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm học3Báo cáo kết quả thu chi năm học 2017 – 2018 nghi vấn được làm khống

Tiếp tục xem xét bảng báo cáo mà bà Huệ cung cấp có thể dễ dàng nhận ra sự mập mờ trong việc chi các khoản trong số tiền xã hội hoá cha mẹ học sinh đóng góp.

Thứ nhất phải kể đến việc tổng số tiền thu đều trùng khít với tổng số tiền chi cho các hoạt động. Cụ thể:

Quỹ điện sinh hoạt thu vào là 12.280.000 đồng và chi ra 12.280.000 đồng.

Tương tự là quỹ nước sạch: Thu vào 12.280.000 đồng và chi ra 12.280.000 đồng.

Quỹ bảo vệ: Thu vào 24.560.000 đồng và chi ra 24.560.000 đồng. Trong khoản này, số tiền lương chi trả hợp đồng trong 9 tháng làm việc (9/2017 – 5/2018) là 18.000.000 đồng (tương đường 2 triệu đồng/tháng). Còn lại số tiền mua công cụ, dụng cụ trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ lên đến 6.560.000 đồng.

Quỹ vệ sinh: Thu vào 19.955.000 đồng và chi ra cũng là 19.955.000 đồng.

Đáng chú ý, các khoản quỹ trên đều là các khoản phụ huynh học sinh đều phải đóng góp (100% bắt buộc) nhưng lại đều có số tiền thất thu lần lượt là 80.000 đồng/80.000 đồng/160.000 đồng và 130.000 đồng.

Riêng số tiền thu quỹ vận động ủng hộ xã hội hoá năm học 2017 – 2018 (kỳ 1: 570.000 đồng, kỳ 2: 670.000 đồng) trên biên bản là quỹ tự nguyện nhưng không xuất hiện khoản thất thu (nghĩa là 100% phụ huynh học sinh đều đóng). Tổng số tiền thu được này cũng đều được chi hết, không dư một đồng.

Qua đây, có thể thấy được rằng nếu không phải kế toán trường THCS xã Hương Nộn có chuyên môn “cực cao” khi tính toán các khoản thu chi trùng khớp 100% thì việc thu chi của nhà trường có vấn đề và dư luận có quyền đặt câu hỏi: “báo cáo thu chi năm học 2017 – 2018 có phải được khai khống?”

Đóng tiền trả lương cho bảo vệ

Về vấn đề yêu cầu phụ huynh học sinh đóng tiền để trả lương cho bảo vệ, bà Huệ cho biết: “Ngày xưa tiền lương bảo vệ của trường do UBND xã Hương Nộn chi. Cách đây mấy năm việc này giao về cho các đơn vị của các cơ sở giao dục vận động nhân dân ủng hộ nhà nước.

Ngân sách nhà nước chi về không có khoản nào cho chi trả lương bảo vệ. Tiền bảo vệ đều vận động từ nhân dân, đây là một trong những thoả thuận được người dân đồng ý”.

Tuy nhiên, qua tiếp xúc với nhiều phụ huynh, họ cho rằng bản thân hoàn toàn không đồng tình và cũng không biết gì về việc này. Họ cho rằng bảo vệ được nhà trường thuê về, đương nhiên nhà trường phải có trách nhiệm chi trả tiền lương.

Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm học4Các khoản thu trong năm học 2017 - 2018 của trường THCS xã Hương Nộn

Về phản ánh nước uống cho học sinh không đạt tiêu chuẩn, bà Huệ tiếp tục khẳng định không có việc đó. Vị hiệu trưởng cho biết: “Nhà trường có hệ thống nước lọc gồm 2 máy lọc, nhân viên thực hiện rửa bình nước mỗi ngày và các học sinh xuống lấy bê lên lớp.

Trước đây, có 1 đến 2 lần có con gì đó trong nước uống nhưng chắc do đóng nắp thùng chứa không kỹ. Nước có mùi clo có thể do trong thời gian hè, để lâu nên hệ thống nước không hoạt động và còn 1 lần nữa nước bẩn có thể do tay học sinh dính dầu cầm vào ca nước gây bẩn”.

Quan sát của PV thiết bị lọc nước cho học sinh dùng có thể thấy 2 bình lọc nước được đặt bên trong phòng y tế của nhà trường. Nước sau khi được lọc sẽ chảy vào một thủng nhựa to màu đỏ.

Lượng nước đã lọc này sẽ tiếp tục được học sinh của các lớp xuống dùng ca múc đổ vào bình và mang lên lớp. Việc nắp bình nước thường xuyên được mở ra một cách dễ dàng, có thể khiến các chất bẩn lạ rơi vào gây mất vệ sinh.

Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm học5Nền lớp học bong tróc từ lâu nhưng chưa được sửa chữa

Liên quan đến vấn đề sử dụng quỹ lớp để sơn tường lớp học, bà Huệ cho hay: “Trường THCS Hương Nộn xây cũng lâu, học trò nghịch bấu tay vào gây bẩn. Giáo viên các lớp phát động, họp xin ý kiến của phụ huynh sau đó xin chủ trương của nhà trường, nhà trường đồng ý thì các lớp sẽ thực hiện”, bà Huệ giải thích.

Khi được hỏi về việc sao không sử dụng nguồn vốn vận động xã hội hoá vào mục đích sơn sửa tường mà lại sử dụng tiền quỹ lớp để làm, bà Huệ cho hay tiền vận động xã hội hoá đã được sử dụng vào mục đích khác.

Bà Huệ cũng cho biết do dãy nhà trường xây từ năm 1995 nên hiện một số phòng học của khối lớp 8 làm bằng gạch kém chất lượng nên bị thủng một số chỗ. “Nhà trường nhận thấy có sự hư hỏng nhưng vẫn còn sử dụng được và sẽ tiến hành lát lại vào thời gian tới”, bà Huệ nói.

Chưa có sự đồng ý đã tiến hành thu tiền?

Để tìm hiểu thêm những thông tin xoay quanh vụ việc, chiều ngày 20/9, PV đã có buổi làm việc với đại diện UBND xã Hương Nộn. Trao đổi với PV, ông Phan Nguyên Toại, Chủ tịch UBND xã Hương Nộn cho biết bản thân chưa nhận được phản ánh nào của phụ huynh về việc thu chi tại trường THCS xã Hương Nộn.

Theo ông Toại, vào đầu năm học, nhà trường sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch thu chi trong năm học mới sau đó sẽ đưa ra cuộc họp do UBND xã chủ trì để các thành phần cho ý kiến.

Ông Toại cho biết xã chỉ có thể cho ý kiến trong các khoản đóng góp vận động xã hội hoá của trường chứ không được cho ý kiến với những khoản tiền bắt buộc hay thoả thuận.

“Những khoản tiền vận động dựa trên tinh thần tự nguyện, không giao chỉ tiêu. Quá trình kiểm tra hàng năm, UBND xã cũng chưa ghi nhận trường hợp nào ra chỉ tiêu tiền vận động xã hội hoá và cũng chưa có phụ huynh nào phản ánh về các khoản thu này”, ông Toại thông tin.

Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm học6Những người dân quanh năm làm đồng áng như cô T. thường phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng góp các khoản thu đầu năm của con gái

Khi được hỏi về việc trường THCS xã Hương Nộn vận động thu tiền phụ huynh để chi trả tiền lương cho bảo vệ liệu có hợp lý? Ông Toại cho biết bản thân thấy khoản thu đó hoàn toàn bình thường và nhiều năm nay trường nào trên địa bàn xã cũng đều làm thế.

“Tôi cho rằng khoản thu này là hợp lý. Bảo vệ ngoài việc trông coi tài sản, trang thiết bị dạy và học của nhà trường còn có nhiệm vụ giữ an ninh khi có người lạ vào trường hành hung các học sinh khác”.

Cũng trong buổi trao đổi, ông Toại cho biết thời điểm hiện tại trường THCS xã Hương Nộn mới chỉ xây dựng kế hoạch thu chi trong năm học 2018 – 2019 để trình lên Phòng GD&ĐT xem xét duyệt sau đó mới được thực hiện.

Tuy nhiên, một số phụ huynh phản ánh, tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, sau khi nghe thông báo các khoản thu đầu năm, nhiều người đã tiến hành đóng luôn số tiền này cho giáo viên chủ nhiệm.

“Tôi nghe con gái tôi bảo cô giáo chủ nhiệm có dặn cả lớp nếu có ai hỏi đã đóng tiền hay chưa thì phải bảo là chưa đóng. Trên thực tế, các khoản tiền đề xuất đóng góp chưa được duyệt nhưng trường THCS xã Hương Nộn đã tiến hành thu”, chị N. (khu 7, Hương Nộn) cho biết.

Trường THCS Hương Nộn làm khống báo cáo kết quả thu chi năm học7Một mình nuôi 4 người con, 1 mẹ già, cô Th. cũng không còn cách nào khác ngoài vay mượn để các con có thể tiếp tục đi học

Một vị phụ huynh khác thông tin: “Hôm đó tôi cũng được nghe cô giáo đọc tổng số tiền thu năm học mới. Nhà tôi có 2 cháu, sau khi nghe đọc thế, tôi cầm tiền lên đóng mỗi cháu 1 nửa số tiền còn lại sẽ chịu lại đóng sau”.

Ở một diễn biến biến khác, chiều cùng ngày, PV đã liên hệ làm việc với UBND huyện Tam Nông và được đơn vị này cho biết sẽ trao đổi vấn đề vào hôm khác.

Thực tế, qua tiếp xúc, trò chuyện với các bậc phụ huynh, không thiếu những cảnh gia đình khốn đốn về những khoản thu đầu năm học mới.

Hộ gia đình cô Th.(khu 6, xã Hương Nộn) có hoàn cảnh rất đáng thương. Một mình cô gồng gánh nuôi mẹ già hơn 70 tuổi và 4 người con trải đều từ Tiểu học cho đến bậc THPT. Năm học mới vừa đến cũng là lúc cô mất ăn mất ngủ vì những khoản thu đầu năm học mới.

Cơ quan chức năng nói gì về những khoản thu - chi tại trường THCS xã Hương Nộn. Ngoài ra những khoản thu chi từ những năm trước được trường này thực hiện ra sao?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.


Xem thêm: Toàn cảnh vụ cướp tiệm vàng Trường Ký ở Sơn La​

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN