Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:38
RSS

Phụ nữ khôn ngoan nên làm gì khi phát hiện chồng cặp bồ?

Thứ hai, 22/10/2018, 09:57 (GMT+7)

Khi chồng ngoại tình, người phụ nữ nên nghĩ thoáng và đừng gò ép mình vào những suy nghĩ tiêu cực.

Đàn bà khôn ngoan nên làm điều gì khi phát hiện chồng cặp bồ
Đàn bà khôn ngoan nên làm điều gì khi phát hiện chồng cặp bồ. Ảnh minh họa

 

Bình tĩnh nói chuyện với chồng

Đây thực sự là việc quan trọng nhất mà người vợ cần phải làm. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi lại với chồng để lắng nghe anh ấy nói. Bởi vì khi mất bình tĩnh thì bạn chắc chắn sẽ không còn minh mẫn sáng suốt để nhìn nhận lại mọi sự việc.

Đàn ông ngoại tình đều có lý do nào đó, hãy cố gắng kiềm chế nghe anh ấy nói và nếu có thể hãy cho anh ấy cơ hội sửa sai, bởi với phần lớn đàn ông, gia đình vẫn là trên hết.

Tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện

Điều thông thường dễ thấy nhất ở những bà vợ có chồng ngoại tình là sự mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn, đa phần họ sẽ làm toáng lên khi phát hiện ra chồng cặp bồ. Tuy nhiên bạn nên biết rằng dù bạn có gào thét, đánh mắng chồng thì mọi sự đã diễn ra, cho nên cách tốt nhất là hãy bình tâm suy nghĩ mọi chuyện.

Hãy dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và suy nghĩ về mọi chuyện giữa bạn và chồng trong suốt thời gian qua, bạn đã làm gì khiến chồng không vui chưa? Bạn có làm tốt mọi chuyện chăm lo cho gia đình, chồng và con cái chưa? Rồi suy nghĩ kĩ tiếp theo mình nên làm gì? Có thể tha thứ không?

Đàn bà khôn ngoan nên làm điều gì khi phát hiện chồng cặp bồ2
Ảnh minh họa

Hâm nóng tình cảm vợ chồng

Dù vẫn biết khi phát hiện chuyện ngoại tình, bạn sẽ cảm thấy coi thường và căm ghét, không muốn gần gũi chồng. Thế nhưng, hãy cố gắng gạt qua mọi chuyện, hâm nóng tình cảm vợ chồng từ những điều đơn giản nhất.

Một bữa ăn ngoài hàng, một tin nhắn tình cảm khi không ở gần nhau, một chút quyến rũ và làm đẹp trước mắt chồng… cũng khiến anh ấy xao lòng, dễ dàng quên đi những cám dỗ bên ngoài để trở về bên bạn.

Hãy tha thứ cho chồng nếu có thể

Nếu chồng bạn thực sự ngoại tình thì bạn đừng vội vàng đưa ra quyết đình nào cả. Hãy bình tâm xem xét lại tình cảm vợ chồng, những gì cả hai đã trải qua.

Chia tay là điều đầu tiên phụ nữ nghĩ đến khi chồng ngoại tình. Tuy nhiên, nếu có thể hãy bỏ qua để cho anh ta một cơ hội. Khi đã có con với nhau, thì điều này gần như được đặt lên hàng đầu.

Khi đã chấp nhận tha thứ, bạn không nên đưa những lỗi lầm của chồng ra để đay nghiến, mặc dù điều đó thực sự vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, gia đình, con cái, bạn hãy cố gắng quên đi mọi chuyện và dành thời gian cho những điều khác tốt đẹp hơn.

Xem thêm Thư Dung nói Tiếng Anh gây bão dư luận tại cuộc thi Hoa hậu Sinh thái quốc tế 2018

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN