Thứ năm, 28/03/2024 | 15:59
RSS

Hàng triệu phụ nữ xuống đường biểu tình sau ngày Donald Trump nhậm chức

Chủ nhật, 22/01/2017, 15:27 (GMT+7)

Phụ nữ ở Mỹ và hơn 20 nước đã tuần hành nhằm nâng cao nhận thức về nữ quyền và các quyền dân sự khác. Từ hàng trăm nghìn người, số lượng người tham gia các cuộc tuần hành đã lên tới con số hàng triệu.

Ngày hôm qua, hàng triệu phụ nữ đã xuống đường tại thủ đô Washington, Mỹ và nhiều thành phố khác trên thế giới để biểu tình, thể hiện tiếng nói mạnh mẽ của nữ giới và yêu cầu quyền cho phụ nữ sau khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Phụ nữ ở Mỹ và hơn 20 nước tuần hành để nâng cao nhận thức về nữ quyền và các quyền dân sự khác mà họ lo ngại có thể bị đe doạ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thành phố Sydney nằm trong số những điểm đầu tiên tổ chức tuần hành của phụ nữ trên khắp thế giới.

Những người phụ nữ đổ xuống các con đường lớn trung tâm thành phố với khẩu hiệu như "Phụ nữ sẽ không cúi đầu", "Sợ hãi ít đi, yêu thương nhiều hơn", "Quyền cho những người phụ nữ".

Theo ước tính, có khoảng 2,2 triệu người tham gia tuần hành trên thế giới để yêu cầu sự công bằng và quyền cho những người phụ nữ. Tại thành phố London, ước tính có khoảng 100,000 người tham dự.

Ngay từ hôm thứ 6, những đám đông lên tiếng vì quyền phụ nữ đã có mặt tại thủ đô Washington.

Tuy nhiên, những người tổ chức của chương trình "Tuần hành vì phụ nữ" đã không ngờ rằng số người xuất hiện còn nhiều hơn con số 500,000 mà họ ước tính.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus