Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:27
RSS

Phóng viên phải xin phép mới được tác nghiệp tại BOT Cai Lậy

Thứ ba, 28/11/2017, 09:27 (GMT+7)

Theo đó, nhiều phóng viên khi muốn tác nghiệp tại BOT Cai Lậy phải xuất trình giấy tờ và được sự cho phép, theo hướng dẫn của cơ quan an ninh.

BOT Cai Lậy thu phí lại, phóng viên không được phép tác nghiệp
BOT Cai Lậy thu phí lại, phía đơn vị quản lý cho biết phóng viên sẽ phải "xin phép" khi tác nghiệp. Ảnh Dân Trí

Ông Nguyễn Phú Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư QL 1, xác nhận trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ chính thức hoạt động trở lại từ 9h sáng 30/11.

BOT Cai Lậy sẽ thực hiện việc giảm giá theo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị quản lý BOT này còn đầu tư hai khu vực cho xe trả phí bằng tiền lẻ và một khu vực riêng cho báo chí tác nghiệp.

VTV đưa tin, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực thu phí, đơn vị đã thuê một nhà dân để làm nơi tiếp báo chí, các phóng viên đến tác nghiệp xuất trình giấy tờ. Khi làm xong thủ tục, muốn tác nghiệp tại khu vực trạm thu phí phải có lực lượng an ninh hướng dẫn, nếu không phóng viên chỉ được tác nghiệp tại nơi quy định.

Ngoài ra, ông Hiệp còn cung cấp thêm thông tin, đơn vị còn đầu tư thêm hai khu vực cho xe trả phí bằng tiền lẻ với diện tích hoảng 800m2 với sức chứa 20 - 25 xe/bãi được trạm làm theo mô hình của Đồng Nai. Những tài xế sử dụng tiền lẻ sẽ được mời qua khu vực này để tránh tình trạng ùn tắc.

Liên quan đến việc tác nghiệp tại BOT Cai Lậy phải xin phép, theo một lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông Tiền Giang, việc qui định khu vực hoạt động cho báo chí như một số thông tin (qua báo chí) là không phù hợp với luật định. "Khi nào vụ việc xảy ra đúng như vậy thì Sở thông tin - Truyền thông sẽ có ý kiến ngay" - vị này nói trên báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, trạm BOT Cai Lậy dừng thu phí kể từ ngày 15/8 đến nay do vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía người dân vì cho rằng rạm thu phí đặt tại vị trí đó không hợp lý, mức phí quá cao.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN