Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:33
RSS

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh

Thứ hai, 02/10/2017, 16:18 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh khiến 6 người tử vong.

Tai nạn nghiêm trọng ở Tây Ninh đã khiến 6 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Tây Ninh đã khiến 6 người tử vong. Ảnh Tiền Phong

Chiều 2/10, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh.

Theo báo cáo mới nhất của an An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh, vào lúc 4 giờ ngày 2/10 trên tuyến đường tỉnh lộ 784 thuộc ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 67B-004.57 và xe ôtô khách 35 chỗ biển kiểm soát 70B-015.23.

Vụ tai nạn đã làm 6 người tử vong tại hiện trường, 8 người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do xe ô tô 16 chỗ mang BKS 67B-004.57 đã lấn làn va chạm với xe khách 35 chỗ BKS 70B-015.23. Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng đã chia buồn tới các gia đình nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Lê Đình Thọ, trực tiếp đến hiện trường trong thời gian sớm nhất phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban ATGT tỉnh Tây Ninh giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên. Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cần kiểm tra toàn diện đối với các doanh nghiệp có xe ôtô xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, rạng sáng 2/10, xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 67B - 004.57 đang di chuyển từ TP.HCM lên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), đã xảy ra va trạm với xe khách 35 chỗ mang BKS 70B - 015.23 chạy theo hướng ngược lại. Vụ việc xảy ra trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), khiến 6 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN