Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:20
RSS

Phó Chủ tịch xã bị con nghiện ma túy tấn công ngay trước trụ sở

Thứ ba, 10/01/2017, 21:37 (GMT+7)

Vừa bước chân ra khỏi trụ sở làm việc, Phó chủ tịch xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bị một con nghiện ma túy dùng thanh gỗ tấn công.

Trao đổi với báo Tiền Phong vào ngày 10/1, ông Lê Thanh Bình – Trưởng Công an xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết vừa có một vụ cán bộ xã bị tấn công xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Vi Văn Quý – Phó Chủ tịch xã Chiêu Lưu.

Phó Chủ tịch xã 1

Người dân tụ tập tại nơi Phó Chủ tịch xã Chiêu Lưu bị tấn công. Ảnh Nghệ An Online

Cụ thể vào sáng ngày 10/1, khi ông Quý vừa ra khỏi trụ sở UBND xã thì bị đối tượng Kha Văn Du (người địa phương) dùng thanh gỗ dài tầm 60cm đập vào đầu 2 lần. May măn, ông Quý kịp phản ứng và được người dân cứu giúp nên chỉ bị thương nhẹ, riêng phần tai bị sưng phù.

Ngay sau đó, người dân đã đưa Phó Chủ tịch xã Chiêu Lưu tới trạm y tế kiểm tra, vết thương không quá nghiêm trọng nên ông Vi Văn Quý được đưa về gia đình chăm sóc. Đối tượng Kha Văn Du bị công an xã tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật

Được biết, Kha Văn Du vốn là một con nghiện ma túy lâu năm. Năm 2014, đối tượng này được người nhà và chính quyền xã vận động đi cai nghiện cộng đồng. Tuy nhiên chỉ mới được 2 ngày, Du đã rời khỏi trại cai nghiện và có biểu hiện bị thần kinh.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cán bộ xã bị tấn công xảy ra trong thời gian gần đây. Trước đó, ông Hoàng Trung Thành - Phó Chủ tịch xã Gia An (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) cũng bị tấn công đến chảy máu miệng trong lúc đi kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép.

Phó Chủ tịch xã 2

Trước đó, một phó chủ tịch xã ở Bình Thuận cũng bị đánh đến chảy máu miệng. Ảnh Tuổi Trẻ

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào chiều 2/1, một lãnh đạo huyện Tánh Linh xác nhận đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc ông Hoàng Trung Thành và ông Phạm Ly Kha - phó phòng TN&MT của huyện bị tấn công trong quá trình kiểm tra tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo đó vào sáng 2/1, đoàn kiểm tra của huyện Tánh Linh tới địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh để kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép. Khi đến kiểm tra dự án bơm hút cát của Công ty Thiên Thanh, đoàn kiểm tra và giám đốc công ty này có xảy ra xô xát khiến ông Kha bị thương ở cánh tay, trong khi ông Thành bị chảy máu miệng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus