Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:10
RSS

Phó Chủ tịch Lạng Sơn lên tiếng về nghi vấn điểm thi của 35 cảnh sát nghĩa vụ

Thứ bảy, 21/07/2018, 07:18 (GMT+7)

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc trao đổi với báo Tiền Phong về sự việc.

Theo Tiền Phong, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Theo báo cáo thì số chiến sỹ công an thi đợt vừa qua có tổng số 112 em chia làm 10 phòng thi (từ phòng số 10 đến phòng 25) tại Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn).

Tại đây, vẫn có phòng thi dành cho những đối tượng là học sinh phổ thông chứ không phải các chiến sỹ nghĩa vụ thi riêng biệt như dư luận đồn thổi.

Lãnh đạo tỉnh có quan điểm rất rõ ràng. Nếu có sai thì phải truy sai ở công đoạn nào? Ai sai? và sẽ được xử lý nghiêm minh, dứt khoát, đúng pháp luật Tôi xin khẳng định, nếu có sai phạm thì việc xử lý sẽ không có “vùng cấm”, dù người đó là ai".

Phó Chủ tịch Lạng Sơn lên tiếng về nghi vấn điểm thi của 35 cảnh sát nghĩa vụ
Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Lạng Sơn

Trong khi đó, trao đổi với Zing.vn, đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20) có 35 thí sinh bị nghi ngờ về điểm số cho biết nhiều ngày qua, ông theo dõi thông tin trên mạng và thấy rất buồn vì những nghi ngờ dành cho cấp dưới của mình. 

"Các chiến sĩ có liên quan cũng rất buồn và bức xúc, nhưng tôi bảo các em bình tĩnh. Nếu bộ đã về kiểm tra, các em càng có cơ hội được minh oan", ông Viên nói.

Theo lãnh đạo Tiểu đoàn 2, 35 chiến sĩ này không phải con em quan chức, đến từ nhiều tỉnh, xuất thân từ gia đình bình thường. Trải qua 3 năm nghĩa vụ, các chiến sĩ xem kỳ thi THPT quốc gia là cơ hội lớn nên ai cũng quyết tâm ôn luyện.

Cô Ngô Thị Hồng Minh, giáo viên Ngữ văn trường THPT chuyên Chu Văn An, người trực tiếp ôn luyện cho các thí sinh tự do là cảnh sát cơ động Tiểu đoàn 2 cho VnExpress biết, trong quá trình ôn luyện, tinh thần học tập của các em rất tốt. Đơn vị nơi các em công tác tạo điều kiện rất nhiều, hàng tuần đều có chấn chỉnh, làm công tác tư tưởng, tâm lý. Em nào chưa quyết tâm thì sẽ có sự chọn lọc ngay. Vì vậy, đa số đều chăm chỉ, tích cực học tập.

“Tôi ôn luyện cho các em bám sát tác phẩm của chương trình THPT quốc gia. Những tác phẩm trong đề thi năm nay cũng được chúng tôi ôn luyện kỹ càng và các em luyện nhiều lần dạng đề tương tự”, cô Minh cho biết.

Cô bày tỏ không bất ngờ khi biết điểm thi của thí sinh cảnh sát cơ động, trong đó có 35 em được cho là cao bất thường. Bởi so với điểm thi thử trước đó, kết quả không có nhiều thay đổi. “Năng lực của một số em có thể đạt điểm như vậy vì qua các lần thi thử, các em luôn đạt điểm khá cao”, cô Minh nói. 


Xem thêm: Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN