Thứ năm, 18/04/2024 | 11:30
RSS

Phó bí thư vào nhà nghỉ phủ nhận chuyện quan hệ bất chính với nữ cán bộ chính sách

Thứ bảy, 22/07/2017, 14:28 (GMT+7)

Trong bản tường trình mới nhất, cả vị Phó bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh lẫn nữ cán bộ chính sách đều phủ nhận chuyện “trai trên gái dưới”.

Như đã thông tin về vụ nữ cán bộ chính sách xã Tượng Sơn bị chồng bắt quả tang đang trong nhà nghỉ với Phó bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Mới đây, ông Quyết và bà Tĩnh vừa có bản tường trình nêu rõ sự việc.

Theo bản tường trình của ông Quyết,  vào tối ngày 19/7, thị trấn Chuối có hội diễn văn nghệ. Do ông Quyết uống quá chén nên đã thuê nhà nghỉ ngủ lại.

ông Trịnh Vũ Quyết

Ông Trịnh Vũ Quyết bị bắt quả tang đang trong nhà nghỉ với nữ cán bộ chính sách

Đến sáng ngày 20/7, ông xin nghỉ phép ở cơ quan để về nhà có việc. Tuy nhiên do bị say nguội nên ông Quyết đã gọi điện nhờ một số người mua thuốc giải rượu.

Khi đó, ông Quyết trùng hợp biết bà Tĩnh đang ở Thị trấn Nông Cống để giải quyết thủ tục ly hôn nên đã nhờ bà Tĩnh mua giúp và đưa lên phòng của nhà nghỉ.

Khi bà Tĩnh vừa đưa thuốc vào phòng cho ông Quyết uống thì bất ngờ có nhiều người xăm trổ, hùng hổ xông vào phòng khống chế và đánh ông Quyết.

Trong bản tường trình của bà Tĩnh cũng nêu rõ, hôm đó Tòa án nhân dân huyện Nông Cống có gọi bà lên để làm thủ tục ly hôn với chồng bà là ông C. Sau đó, bà Tĩnh có nhận được điện thoại nhờ mua thuốc giải rượu của ông Quyết nên bà đã mua và mang tới. Tuy nhiên, khi bà Tĩnh vừa vào phòng nghỉ thì chồng bà và một số người xông vào quay phim chụp ảnh và nói là bắt quả tang này nọ với nhau.

Trao đổi với PV báo chí, một lãnh đạo UBND huyện Nông Cống cho biết: "Trong bản tường trình của ông Quyết và bà Tĩnh đều phủ nhận chuyện quan hệ tình cảm. Theo biên bản sự việc của Công an thị trấn Nông Cống cho thấy, thời điểm đó cả ông Quyết và bà Tĩnh đang mặc quần áo bình thường, trong đó bà Tĩnh đang còn mặc áo chống nắng. Biên bản cũng không thể hiện 2 người có những cử chỉ hành động quá giới hạn".

Phó bí thư xã

Phó bí thư xã cùng bà Tĩnh bị bắt quả tang đang trong một phòng của nhà nghỉ với nhau

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 20/7, ông N.V.C. nghi ngờ vợ là bà Lê Thị Tĩnh cán bộ chính sách xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống có quan hệ bất chính với người khác nên ông C. đã theo dõi vợ. Đến 10h45 phút cùng ngày, ông C. thấy vợ đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.

Sau đó, ông C. đạp cửa xông vào thì thấy vợ mình đang ở trong phòng cùng với ông Trần Vũ Quyết (SN 1986), (ngụ xã Tượng Sơn), hiện đang là Phó bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh. Ngay lập tức, ông C. đã báo Công an thị trấn Nông Cống tới lập biên bản vụ việc.

Được biết, ông Trần Vũ Quyết vừa được luân chuyển từ xã Tượng Sơn sang làm phó bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh vào cuối năm 2016, ông đã có vợ và 3 con. Còn bà Tĩnh và ông C là vợ chồng từ năm 2011, hai người đã có với nhau một cháu trai 5 tuổi.

Trong khi đó trao đổi với PV báo chí ông Quyết lại thừa nhận là đã vào nhà nghỉ với chị Tĩnh song ông lại phủ nhận chuyện quan hệ tình cảm. “Việc vào nhà nghỉ chỉ là đồng nghiệp cũ chứ không có chuyện trai trên gái dưới. Tôi nhờ cô T mua thuốc đưa vào nhà nghỉ vì hôm trước uống rượu say…”, ông Quyết trần tình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Nông Cống điều tra làm rõ.

Nữ sinh chết oan khuất trong đêm ở nhà nghỉ. Nguồn: ANTV

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN