Thứ năm, 28/03/2024 | 21:00
RSS

Phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2017?

Thứ ba, 19/12/2017, 08:03 (GMT+7)

Trong 10 tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm 2017, “bom tấn” về siêu anh hùng chiếm tới 4 bộ phim. Đó là những tác phẩm nào?

Spider-Man: Homecoming

Doanh thu: 880,2 triệu USD. 

Hãng sản xuất: Disney/Sony

Phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2017 - Người nhện

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim siêu anh hùng “Spider-Man: Homecoming” được đánh giá cao về nội dung và hình ảnh. Phim thu hút lượng lớn khán giả và được xem là một trong những phần phim hay nhất về loạt phim “Người nhện”.

Hãng Marvel (công ty con của Disney) đang bắt đầu thực hiện tập tiếp theo về Người nhện, dự kiến ra rạp vào năm 2019.

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doanh thu: 863,6 triệu USD

Hãng sản xuất: Disney

Phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2017 - Guardians of Galaxy Vol 2

“Guardians of the Galaxy Vol. 2” là một trong những phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2017 của hãng lớn Disney. Nối tiếp phong cách hài hước tưng tửng như phần một cách đây ba năm, phần 2 chinh phục khán giả lẫn giới phê bình.

Được biết, siêu phẩm này đang lên kế hoạch thực hiện phần 3, vẫn sẽ giữ phong cách hài thường thấy và sẽ là phần phim khép lại về nhóm siêu anh hùng vui nhộn.

Thor: Ragnarok

Doanh thu: 841,8 triệu USD

Hãng sản xuất: Disney

Phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2017 - Thor Ragnarok

Marvel Studios và hãng phim mẹ Disney tiếp tục có sự hợp tác thành công với bom tấn về thần Sấm “Thor: Ragnarok”. Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, phim còn đạt doanh thu rất ấn tượng.

“Thor: Ragnarok” đã vượt qua doanh thu của hai phần phim trước đó về thần Sấm và được xem là tác phẩm hay nhất về loạt phim này. “Thor: Ragnarok” là sự kết hợp những màn đánh cận chiến đỉnh cao, kỹ xảo tuyệt vời, thế giới quan vũ trụ đa sắc màu và một sự hài hước duyên dáng trong từng lời thoại.

Wonder Woman

Doanh thu: 821,9 triệu USD

Hãng sản xuất: Warner Bros

Phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm 2017 - Wonder Woman

“Wonder Woman” đánh dấu sự kiện lần đầu tiên phim về nữ chính siêu anh hùng có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đồng thời, phim cũng giúp đạo diễn Patty Jenkins trở thành nhà làm phim nữ có thù lao cao nhất trong lịch sử điện ảnh.

Mặc dù có doanh thu khổng lồ nhưng theo đánh giá của nhiều nhà phê bình phim, “Wonder Woman” chỉ dừng ở mức độ là tác phẩm hành động tròn trịa chứ không mang nhiều đột phá, cũng như không xuất sắc về nội dung và diễn xuất.

Lê Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN