Thứ năm, 25/04/2024 | 21:34
RSS

Phiến quân oằn mình chống trả đợt tấn công như vũ bão suốt 10 ngày của quân đội Syria

Thứ tư, 16/08/2017, 15:00 (GMT+7)

Quân đội Syria tấn công dữ dội phiến quân ven Damascus 10 ngày liên tiếp khiến chúng lao đao.

Ngày thứ 10 liên tiếp, quân đội Syria chủ công là lữ đoàn số 42 sư đoàn cơ giới số 4 tiến hành chiến dịch tấn công đánh vào chiến tuyến của nhóm Faylaq Al-Rahman trong vùng ngoại ô phía đông Damascus.

Các đơn vị lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 bắt đầu cuộc tiến công bằng cuộc tập kích dữ dội pháo binh, tên lửa vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong quận Jobar.

Sau đợt tập kích hỏa lực ác liệt, quân đội Syria bắt đầu cuộc tấn công vào quận Jobar, đánh vào tuyến đường tiếp vận chính của nhóm Faylaq Al-Rahman vào khu ngoại ô, cùng với các tòa nhà xung quanh Khu thể thao

Nhóm Faylaq Al-Rahman đang cố thủ trong vùng ngoại ô phía đông Damascus. Ảnh: RT

Nhóm Faylaq Al-Rahman đang cố thủ trong vùng ngoại ô phía đông Damascus (Syria). Ảnh: RT

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, quân đội Syria đánh chiếm một số tòa nhà tại Jobar trong ngày 15/08/2017, diệt và làm bị thương hơn 10 tay súng thánh chiến.

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria  hôm qua (15/8) xác nhận một máy bay của lực lượng này đã rơi xuống miền Nam Syria, chỉ vài giờ sau khi lực lượng phiến quân được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố bắn hạ chiếc máy bay này và bắt giữ được phi công.

Tiêm kích MiG-23 của quân đội Syria. Ảnh minh họa: Sputnik

Đài truyền hình nhà nước Syria Ikhbariya dẫn nguồn quân đội Syria cho biết, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập tới số phận của phi công lái chiếc máy bay này.

Trước đó, phiến quân do phương Tây hậu thuẫn tại Syria thông báo đã bắn rơi một máy bay của quân đội Syria tại khu vực sa mạc tại miền Nam nước này, gần biên giới với Jordan, nơi quân đội mới đây đã chiếm giữ các cửa khẩu biên giới.

Nga chuyên nghiệp hóa quân đội Syria. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.