Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:32
RSS

Phát minh chấn động: Xe hơi đổ nước lã vẫn chạy bon bon

Thứ tư, 07/12/2016, 19:12 (GMT+7)

Nhà khoa học người Iran có tên Alaeddin Qassemi mới đây vừa tuyên bố sáng chế thành công: xe ô tô có thể chạy bằng nước lã.

Động cơ xe hơi chạy bằng nước lã được đánh giá mang tầm vóc lịch sử, có thể thay đổi toàn bộ ngành công nghệ xe hơi, cũng như nhiên liệu xăng dầu trên toàn thế giới

Cụ thể, chiếc xe này có thể hoạt động với nhiên liệu là 60 lít nước, di chuyển tối đa 900 km trong khoảng thời gian 10 giờ đồng hồ liên tục. Điều thú vị là thay vì xả ra môi trường một lượng lớn khói bụi như các loại xe hơi thông thường, động cơ này lại chỉ sản sinh ra hơi nước.

Chiếc xe ô tô chạy bằng hơi nước của ông Alaeddin Qassemi

Chiếc xe ô tô chạy bằng hơi nước của ông Alaeddin Qassemi. Ảnh: Ruptly

Cấu tạo xe có một hệ thống động cơ đặc biệt, theo đó cỗ máy này sẽ tách nước (H2O) ra thành hydro và oxy. Sau đó hai loại khí này phản ứng với nhau sinh ra năng lượng giúp xe có thể hoạt động.

Chỉ cần sử dụng nguyên liệu nước lã nhưng chiếc xe vẫn có thể vận hành hoàn toàn bình thường. Nước lã sử dụng làm nhiên liệu cũng không được pha tạp bất kỳ loại hóa chất nào.

Hiện chưa thể khẳng định phát minh này có được ứng dụng rộng rãi vào thực tế hay không. Tuy nhiên, chắc trong thời gian tới, ông Alaeddin Qassemi sẽ rất bận rộn để tiếp đón truyền thông về ý tưởng độc đáo của mình.

Động cơ của chiếc ô tô dùng nước lã làm nguyên liệu. Ảnh: Ruptly

Động cơ của chiếc ô tô dùng nước lã làm nguyên liệu. Ảnh: Ruptly

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kì tổ chức khoa học uy tín nào đứng ra chứng nhận, cũng như lên tiếng về phát minh này, mà chỉ đơn thuần là công bố từ phía Iran.

Có lẽ, chúng ta sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi phát minh của nhà khoa học Alaeddin Qassemi được áp dụng rộng rãi, hoặc ít nhất là được đăng kí sáng chế chính thức trên thế giới.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus