Thứ tư, 24/04/2024 | 06:32
RSS

Phát hiện thi thể bé trai 3 tuổi dưới suối sau 6 ngày mất tích bí ẩn

Thứ ba, 16/01/2018, 15:46 (GMT+7)

Sau 6 ngày mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng được huy động phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể bé trai 3 tuổi dưới suối.

Sáng 16/1, thông tin từ UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, một người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể cháu Hồ Quang H. (SN 2015), trú bản Khe Rôông, xã Trọng Hóa, dưới một con suối cách khu dân cư khoảng 500m.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, thi thể cháu H. được một người dân địa phương phát hiện nằm dạt bên bờ suối phía trước bản Rôông. Vị trí phát hiện thi thể cháu H. cách đoạn người dân hay lội qua suối khoảng 500m xuôi về phía hạ nguồn.

Nhận được tin báo, người thân cùng chính quyền đã đến hiện trường đưa thi thể cháu H. về mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, nguyên nhân dẫn đến cháu H. tử vong được xác định do đuối nước nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

phát hiện thi thể bé trai
Khu vực nơi phát hiện thi thể bé trai. Ảnh: Người lao động

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 8 giờ ngày 10/1, mẹ cháu Hồ Quang H. là chị Hồ Thị Đăng đưa con qua gửi nhà bà ngoại ở bản Rôông (xã Trọng Hóa) sau đó đi làm nương rẫy.

Ở nhà, bà ngoại là Hồ Thị Khăm để cháu chơi một mình rồi đi tìm con chó. Khoảng 30 phút sau, bà Khăm về nhà thì không thấy cháu ngoại ở đâu. Gia đình đã đi tìm kiếm xung quanh nương, vườn, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

UBND xã Trọng Hóa chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ tập trung tìm kiếm cháu H. Được biết, phía trước nhà bà Khăm là đoạn đầu nguồn của sông Gianh chảy qua.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN