Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:43
RSS

Phát hiện một phượt thủ tử nạn trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 28/04/2019, 20:15 (GMT+7)

Trong lúc đi hái lan rừng, nam thanh niên phát hiện một phượt thủ tử nạn trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng.

Một phượt thủ tử nạn trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng
Hiện trường phát hiện thi thể phượt thủ. Ảnh: PLO

Chiều ngày 28/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một phượt thủ gặp nạn trên cung đường Tà Năng- Phan Dũng (Bình Thuận).

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/4, một thanh niên đi hái lan rừng phát hiện nam phượt thủ đi xe máy 72L6-73xx nằm gục trên bãi cỏ tại dốc đồi thông thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đoạn giáp ranh với xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Ngay sau đó, người này đã tri hô mọi người đến cứu nạn nhân. Một nhóm phượt khác đã cấp tốc chạy đến tiến hành sơ cứu nhưng người đàn ông này đã tử vong. Vụ việc được cấp báo cho cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đức Trọng xác định nạn nhân tên N.Q.P. (SN 1977, trú Phường 7, TP.Vũng Tàu). Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do tai nạn ngã xe. Hiện, người nhà đã đến nhận dạng, đưa thi thể người tử nạn về quê an táng. Theo người nhà của nạn nhân, trước đó ông P. nói với gia đình là đi phượt và rời nhà cách đây mấy hôm thì xảy ra sự việc.

Được biết, tuyến Tà Năng - Phan Dũng dài hơn 50 km, trải dài qua 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng, rất nguy hiểm cho các phượt thủ đi một mình hoặc lần đầu khám phá cung đường mà không có người hướng dẫn. 2 năm gần đây đã có 2 phượt thủ tử nạn trên cung đường này do rơi xuống thác, bị lũ cuốn.

Những phượt thủ có kinh nghiệm cho rằng việc chinh phục cung đường Tà Năng – Phan Dũng bằng xe máy rất nguy hiểm, dễ bị té do địa hình khá hiểm trở, nhất là khi xe không được gắn phụ kiện bánh xích chuyên dụng như chiếc xe của người đàn ông vừa gặp nạn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN