Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:28
RSS

Phát hiện kinh hoàng sau tiếng động lớn khiến cả chung cư náo loạn

Thứ tư, 10/05/2017, 20:21 (GMT+7)

Nghe tiếng động lớn bất thường, cả chung cư vội chạy ra xem và hốt hoảng phát hiện thi thể một người phụ nữ nghi nhảy lầu tự sát vì trầm cảm.

Khoảng hơn 14h chiều ngày 10/5, một người phụ nữ bất ngờ rơi từ tòa nhà 14 tầng chung cư CT8D Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội xuống đất. Nghe thấy tiếng động lớn, nhiều người dân xung quanh hoảng hồn chạy ra nhưng nạn nhân nghi án nhảy lầu tự sát đã tử vong.

nhảy lầu tự sát 1

Hiện trường người phụ nữ nhảy lầu tự sát nghi do trầm cảm. Ảnh beat.vn

Ngay sau đó, công an phường đã có mặt đồng thời báo cáo sự việc lên Công an quận Hà Đông. Lực lượng chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc, xác định thân nhân và nguyên nhân khiến người phụ nữ rơi từ trên cao xuống tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết: "Qua xác định, người phụ nữ tử vong 45 tuổi, nghi bị trầm cảm nên nhảy từ tầng 5 xuống đất".

Đáng nói, trước đó 2 ngày cũng xảy ra một vụ nhảy lầu tự sát tại Sóc Trăng. Cụ thể vào khoảng 20h15 ngày 8/5, tại khu B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng (đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng) xảy ra vụ bệnh nhân nhảy lầu tự tử.

Nạn nhân rơi từ lầu 5 xuống tầng trệt là anh Liên Rim Chuông (32 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng), đã tử vong tại chỗ. Người thân của anh Chuông cho biết nạn nhân vào bệnh viện điều trị bệnh thận vào ngày 6/5.

nhảy lầu tự sát 2

Khu nhà nơi xảy ra vụ bệnh nhân nhảy lầu tự sát vào tối 8/5. Ảnh Zing News

Trước khi xảy ra sự việc, Chuông hỏi bác sĩ lầu nào cao nhất để lên đó hóng mát.

"Thấy người thân đi theo nên lên tới lầu 6 anh Chuông đã trèo qua lan can để nhảy xuống.

Người nuôi bệnh nhân kịp chạy đến níu tay Chuông rồi đẩy anh ấy xuống lầu 5. Vừa ngã xuống, anh Chuông liền đứng lên và nhảy xuống đất từ lầu 5", một chứng kiến kể lại.

Đến 20h30 cùng ngày, thi thể anh Chuông đã được đưa xuống nhà xác bệnh viện. Bác sĩ trực cho biết đã báo vụ bệnh nhân nhảy lầu tự sát cho công an địa phương để cơ quan điều tra đến khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus