Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:07
RSS

Phát hiện kho "hàng lạ" giống hòm đạn gần nơi xảy ra vụ nổ ở Bắc Ninh

Thứ tư, 03/01/2018, 20:31 (GMT+7)

Theo nhiều người dân xã Văn Môn nơi xảy ra vụ nổ lớn tại Bắc Ninh, còn có một kho "hàng lạ" giống hòm đạn trên địa bàn.

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3/1 đã xảy ra một vụ nổ lớn ở xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) làm vùi lấp 5 ngôi nhà khiến 7 người bị thương và 2 người tử vong.

Buổi chiều cùng ngày, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp kiểm tra hàng loạt cơ sở tái chế phế liệu tại xã Văn Môn để nắm bắt tình hình vì đã phát hiện nhiều kho "hàng lạ" quanh khu vực xảy ra vụ nổ này.

vụ nổ ở Bắc Ninh 1
Hiện trường xảy ra vụ nổ lớn tại Bắc Ninh

Theo nhiều người dân xã Văn Môn, còn có một kho "hàng lạ" khác của ông Đặng Đình Tiến (chủ nhân kho hàng đã xảy ra vụ nổ lớn vào sáng 3/1) đặt tại xóm Phố, thôn Quan Độ. Bên ngoài được quây kín bằng tôn và ở trong có nhiều thùng màu xanh lá cây có hình dáng giống như hòm đạn, hàng ngày các xe hàng vẫn ra vào khu vực này.

vụ nổ ở Bắc Ninh 2
Kho "hàng lạ" chứa nhiều thùng giống như hòm đạn. Ảnh: Người lao động

Đến 15h chiều, một công nhân tên Hà quê ở Thanh Hóa đang làm việc gần hiện trường vụ nổ thì bị một đầu đạn phát nổ gây thương tích nặng. Nạn nhân hiện đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do người dân mua vật liệu nổ để chế xuất phế liệu.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Ẩn Long (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN