Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:31
RSS

Phát hiện cây nhiệt đới cao nhất thế giới

Thứ hai, 21/11/2016, 07:30 (GMT+7)

Vừa qua, các nhà khoa học đã phát hiện giống cây nhiệt đới cao nhất thế giới. Loài cây này đã phá vỡ kỉ lục của cây meranti vàng vừa được xác lập cách đây 5 tháng.

Vừa qua,các nhà khoa học đã phát hiện hược loại cây cao nhất thế giới (309ft, tương đương 94,1m) nằm trên đảo Borneo. Loại cây nhiệt đới này đã phá vỡ kỷ lục của cây meranti vàng trước đó (89,6 mét).

Loài cây này được phát hiện khi các nhà khoa học lập bản đồ các khu vực cho rừng nhiệt đới Sabah. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 49 cây có chiều cao tương tự trong khu vực. Giống của loại cây nhiệt đới cao nhất vẫn chưa được xác định. Hiện tại, các nhà khoa học nhận định những cây này thuộc chi Shorea. 

Các loài cây thuộc chi Shorea thường phát triển ở phía Đông Nam châu Á, từ Bắc Ấn Độ đến Malaysia, Philippines và Indonesia. Trên đảo Borneo có khoảng 138 loài thuộc chi Shorea, trong đó có 91 loài cây đặc hữu của đảo.

Vừa qua,  tại hội nghị Heart of Borneo, ông Gregory Asner - nhà nghiên cứu của Viện khoa học Carnegie, Đại học Stanford vừa công bố kỷ lục cây nhiệt đới cao nhất này. Ông cho rằng, loài cây nhiệt đới này và 49 cây có chiều cao tương tự là biểu hiện phi thường cho sức mạnh thiên nhiên.

cây cao nhất thế giới

Phát hiện cây nhiệt đới cao nhất thế giới. Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông còn nói thêm, phát hiện này chính quà món quà quý dành cho khoa học, người dân Sabah, Borneo và toàn thể nhân loại.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus