Thứ năm, 28/03/2024 | 20:22
RSS

Phản ứng mạnh mẽ của chính quyền Calalonia khi bị “phế quyền”

Chủ nhật, 29/10/2017, 06:58 (GMT+7)

Cựu Thủ hiến vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont đã không chấp nhận quyết định của chính quyền trung ương Madrid về việc cách chức lãnh đạo vùng Catalonia.

Catalonia tuyên bố độc lập, chính quyền Madrid tích cực phản đối
Catalonia tuyên bố độc lập, Chính quyền vùng tự trị này bị Thủ tướng Tây Ban Nha phế bỏ quyền trong đó có Thủ hiến Carles Puigdemont. Ảnh Reuters

Mới đây, phát biểu trên sóng truyền hình sau khi bị Thủ tướng Mariano Rajoy sa thải, cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã kêu gọi người dân thực hiện một cuộc “chống đối dân chủ đối với việc thi hành điều 155”. Theo cựu Thủ hiến, đây là cách bảo vệ tốt nhất đối với những gì chúng ta đã làm được cho đến nay” Reuters đưa tin.

Bên cạnh đó, ông Puigdemont cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực cùng cộng sự để “xây dựng một đất nước tự do”.

Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 27/10 tuyên bố ông đã giải tán cơ quan lập pháp Catalonia.

Thủ tướng Rajoy sau đó sa thải Thủ hiến Puigdemont, cấp phó Oriol Junqueras và giải tán nghị viện Catalonia. Lãnh đạo cảnh sát vùng tự trị Josep Lluis Trapero cũng bị cách chức. Ông Rajoy tuyên bố sẽ tiến hành bầu cử tại Catalonia vào ngày 21/12 để dập tắt hỗn loạn vùng này. Đây là một trong những nỗ lực tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của Tây Ban Nha trong 40 năm qua.

Một bản tin chính thức của Tây Ban Nha ngày 28/10 cho biết Chính phủ trung ương đã trao quyền kiểm soát Catalonia cho Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN