Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:18
RSS

Phản cảm thời trang xuyên thấu, thiếu trên, hở dưới đi chùa đầu năm

Thứ ba, 20/02/2018, 09:05 (GMT+7)

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh chụp các thiếu nữ ăn mặc hở hang, "thiếu vải" đi những chốn linh thiêng như đền, chùa đầu năm.

Tết Nguyên đán là dịp người người nhà nhà đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an, may mắn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như không có những bộ phận các bạn trẻ ăn mặc hở hang, “thiếu vải” đến nơi trang nghiêm, linh thiêng như đền chùa. Trong khi đó, hầu như ở tất cả các chùa, ban quản lí đều để bảng nhắc nhở mọi người không được mặc quần, váy ngắn khi vào chùa.

Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh phản cảm của những cô gái trẻ, thậm chí còn có những người ở lứa tuổi trung niên vẫn chọn bộ cánh không hề phù hợp khi đến dâng hương ở cửa chùa dịp đầu năm mới.

Từ những hình ảnh được ghi nhận, mặc dù có những biển báo không mặc váy ngắn, quần ngắn thế nhưng nhiều cô nàng vẫn diện những chiếc váy ngắn ngang đùi, váy áo bó sát thậm chí còn để lộ cả nội y...

Ngay sau khi những hình ảnh này đăng tải, đã lập tức thu hút sự quan tâm và phẫn nộ của dư luận. Tất cả ý kiến đều chỉ trích sự phản cảm quá đáng này. Nickname Thúy Bùi bình luận: “ Cạn lời luôn, không hiểu sao mà cô này trông cũng lớn tuổi rồi mà ăn mặc lố lăng thế nhỉ? Cúng kiếng kiểu này có khi còn bị phạt cho cả năm không làm ăn gì được ấy. Rõ là khổ!”.

Bên cạnh đó nhiều người cũng nêu ý kiến cho rằng ban quản lý đền, chùa nên có những hành động nghiêm khắc để xử phạt những người thiếu ý thức, không riêng chỉ là ăn mặc phản cảm mà còn là tình trạng đốt hương nhang, hóa vàng bừa bãi, xả rác, chen lấn xô đẩy... vốn xảy ra đã nhiều năm mà chưa thể chấm dứt.

Chùm ảnh các thiếu nữ đi chùa ăn mặc phản cảm:

đi chùa đầu năm

đi chùa đầu năm

đi chùa đầu năm

đi chùa đầu năm

đi chùa đầu năm

đi chùa đầu năm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN