Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:48
RSS

Phá cửa giải cứu 2 cháu nhỏ bị bố mẹ giam 1 tuần từ trước Tết

Thứ sáu, 23/02/2018, 07:01 (GMT+7)

Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk đóng cửa nhốt cả nhà 4 người trong nhà hơn 1 tuần từ trước Tết Nguyên đán. Sự việc được người dân báo chính quyền đến giải cứu.

giải cứu 2 cháu nhỏ bị bố mẹ giam suốt 1 tuần
Lực lượng chức năng đưa 2 cháu nhỏ bị bố mẹ giam 1 tuần trước Tết ra ngoài.

Chiều 22/2, một lãnh đạo Công an xã Cư K'Pô, huyện Krông Búk (Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng vừa "giải cứu" 2 đứa trẻ bị bố mẹ nhốt trong nhà hơn một tuần qua.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân thấy ngôi nhà của đôi vợ chồng H.N.H (40 tuổi, ngụ trú thôn Kty 5, xã Cư K'Pô) và vợ là T. N (36 tuổi) không mở cửa từ trước Tết nên tò mò ghé vào xem.

Lại gần, người dân nghe có tiếng lạo xạo bên trong nên hô hoán rồi báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhờ Cảnh sát PCCC dùng kèm phá cửa vào trong. Lúc này lực lượng chức năng thấy vợ chồng ông H. và 2 con nhỏ là H.T.H (12 tuổi) và H.N.M (5 tuổi) sinh hoạt bình thường.

giải cứu 2 cháu nhỏ bị bố mẹ giam suốt 1 tuần 2
Lực lượng chức năng phá cửa đưa hai cháu nhỏ ra ngoài.

Tuy nhiên, khi công an ập vào, 2 vợ chồng này đã dùng hung khí đe dọa tính mạng của 2 đứa con mình. Lực lượng chức năng phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để đưa 2 đứa trẻ ra ngoài. 

Theo lãnh đạo công an xã Cư K'Pô, hiện trường cho thấy, đôi vợ chồng này vẫn nấu ăn, sinh hoạt bình thường. "Nhưng cả 4 người đều xanh xao, sức khỏe giảm sút. Các cháu nhỏ đều có dấu hiệu hoảng sợ.

Riêng người cha sức khỏe khá yếu", vị này nói.

Cũng theo công an xã, nguyên nhân khiến vợ chồng ông H. tự giam suốt nhiều ngày là do họ mắc bệnh lý, có dấu hiệu hoang tưởng.

Quang Nam
Theo Trí Thức Trẻ