Thứ ba, 23/04/2024 | 17:50
RSS

Donald Trump: Tốt hơn là sóng đôi trên một con đường với Nga

Thứ tư, 08/02/2017, 15:10 (GMT+7)

Trong quá trình chạy đua trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng như sau khi đã giành chiến thắng, ông Trump liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quan hệ với Nga và hợp tác với Moscow...

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn của Fox News trong một chương trình được phát sóng ngày 6/2: “Tôi tôn trọng ông ấy (Putin). Vâng, tôi tôn trọng rất nhiều người nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đi cùng họ. Ông ấy là nhà lãnh đạo đất nước mình, tôi nói tốt hơn là đi chung con đường với Nga. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi cùng ông Putin hay không? Tôi cũng không biết nữa”.

Trong quá trình chạy đua trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng như sau khi đã giành chiến thắng, ông Trump liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quan hệ với Nga và hợp tác với Moscow trong một số vấn đề.

Ông Trump và người đồng cấp Putin. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, các nhà lập pháp và phương tiện truyền thông Mỹ đã phê phán thiện chí sẵn sàng hợp tác với Nga của ông Trump, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc cho rằng, người Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Quan hệ Nga – Mỹ xấu đi sau những bất đồng trong cách tiếp cận cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phía Mỹ và các đồng minh cho rằng, Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine nhưng Moscow đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này.

Tuy vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây nhất cho rằng, chính quyền mới của Mỹ sẽ giải quyết tốt vấn đề Ukraine so với chính quyền tiền nhiệm, bởi sự thấu hiểu sâu sắc về tình hình quốc gia Đông Âu này của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc phỏng vấn của ông Trump với Fox News. Nguồn: FOX Sports

Theo lời Ngoại trưởng Lavrov, ông Trump có cách tiếp cận vấn đề hiệu quả hơn nhiều so với người tiền nhiệm. Trong đó, ông chủ mới của Nhà Trắng hiểu rằng nếu quyết ủng hộ chính phủ Ukraine giành quyền kiểm soát miền đông nước này bằng vũ lực thì sẽ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang triển khai chiến dịch quân sự rầm rộ với hy vọng có thể giành lại quyền kiểm soát khu vực miền đông đang nằm dưới tay các lực lượng dân quân thân Nga. Kiev vẫn đang rất hy vọng chính quyền mới của Mỹ duy trì sự ủng hộ để họ có thể tiếp tục quá trình chống Nga hiệu quả hơn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.