Thứ tư, 24/04/2024 | 10:11
RSS

Ông Trump đòi tiền thuê dùng THAAD, Hàn Quốc phản ứng ra sao?

Thứ sáu, 28/04/2017, 19:30 (GMT+7)

Các chính đảng tại Hàn Quốc có những phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng Seoul phải trả tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

“Tôi đã thông báo phía Hàn Quốc rằng họ chi trả sẽ hợp lý hơn. Đó là là hệ thống trị giá 1 tỷ USD”, ông Trump cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters ngày 28/4.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại phải trả tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) này khi nó được triển khai để đối phó những cuộc tấn công tiềm tàng từ Triều Tiên. Trump cũng gọi các thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc là “kinh khủng”.

Yonhap cho biết, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ “thương lượng lại hoặc chấm dứt” thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ với Hàn Quốc.

Tên lửa đánh chặn tầm cao giao đoạn cuối THAAD. Ảnh: Internet

Bình luận trên của ông Trump đưa ra sau khi một số báo cáo ngày 26/4 cho hay một số bộ phận của THAAD đã được Mỹ di chuyển tới địa điểm triển khai ở phía nam quận Seongju.

Theo Yonhap, trong lúc chỉ còn 11 ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Hàn Quốc, một số đảng phái có đại diện tham gia bầu cử tỏ ra cẩn trọng nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi vấn đề này thì một số khác tức giận trước phát biểu của ông chủ Nhà Trắng.

Đảng Dân chủ theo đường lối tự do cho rằng việc ông Donald Trump nêu vấn đề này đã làm gia tăng sự cần thiết của việc phải thảo luận giữa chính quyền mới của Hàn Quốc và chính quyền Tổng thống Trump.

Hệ thống THAAD có giá 1,2 tỉ USD. Ảnh: Internet

Đảng Hàn Quốc Tự do cho rằng ông Trump đưa ra phát biểu trên do lo ngại về khả năng một nhà lãnh đạo cánh tả có thể giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 tới.

Trong khi đó, đảng Nhân dân theo đường lối trung tả đòi chính phủ hiện nay phải làm rõ liệu có phải họ đã có một thỏa thuận ngầm với Washington về THAAD hay không, còn đảng Bareun nói rằng phát biểu của ông Trump đã đi trệch khỏi thỏa thuận hiện nay giữa hai bên về việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.