Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:19
RSS

Ông Trầm Bê bị bắt, Sacombank thoái toàn bộ vốn tại tất cả công ty của "ông trùm" ngân hàng này

Thứ bảy, 05/08/2017, 14:53 (GMT+7)

Sau khi ông Trầm Bê bị bắt, Sacombank rút hết tất cả số vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh thu về gần 340 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sacombank vừa công bố thông tin đã thoái hết 11,2 triệu cổ phần tương đương với khoảng 13% tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh. Số cổ phần của Sacombank sở hữu ở BCI là chuyển từ Ngân hàng Phương Nam sang sau khi hai ngân hàng sáp nhập.

Theo đó, thời điểm Sacombank thoái vốn tại BCI,k thị giá giao dịch ở vùng 29.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy, ngân hàng này thu về gần 340 tỷ đồng sau thoái gần 13% vốn tại BCI.

Được biết, BCI cũng là công ty bất động sản gắn liền với tên tuổi ông Trầm Bê trong suốt 17 năm với vai trò thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, tháng 8/2016 ông Bê đã rời khỏi BCI trong bối cảnh Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền tiến hành mua lại BCI và nắm quyền chi phối tại đơn vị này.

Sacombank

Sacombank đã rút toàn bộ số vốn tại các công ty của ông Trầm Bê. Ảnh: VnExpress

Hiện Khang Điền nắm giữ trên 57 % vốn điều lệ của BCI. Dù rời khỏi BCI nhưng cựu Phó chủ tịch Sacombank vẫn sở hữu 3,06% vốn điều lệ công ty này. Ngoài rút vốn tại công ty liên quan to9wis ông Trầm Bê thì Sacombank cũng vừa ra quyết định thay một loạt lãnh đạo tại các ngân hàng con ở Lào, Campuchia. 

Động thái bắt giữ ông Trầm Bê được Bộ Công an diễn ra trong tiến trình điều tra giai đoạn hai của đại án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh) gây thất thoát tổng cộng hơn 15.000 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, ông Trầm Bê cùng hàng loạt cán bộ của Sacombank đã cố tình lách quy định, giúp ông Danh vay tiền của nhà băng.

Ông Trầm Bê nợ Sacombank 43.000 tỷ đồng. Nguồn: VTC1

 

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN