Thứ năm, 18/04/2024 | 12:02
RSS

Ông già Noel sắp tới rồi, bạn đã biết Giáng sinh là ngày nào chưa?

Thứ hai, 19/12/2016, 11:51 (GMT+7)

Giáng sinh là ngày nào, Giáng sinh có ý nghĩa gì,… là những thông tin cơ bản về ngày Giáng sinh nhưng chắc hẳn có rất ít người biết tường tận.

Sự kiện:

Ngày Giáng sinh có rất nhiều tên gọi phổ biến như Noel, Christmas hay ngày Thiên chúa Giáng sinh. Vậy Giáng sinh là ngày nào mà lại có nhiều tên gọi như vậy?

Theo Kito giáo, Giáng sinh được coi là ngày ra đời của chúa Jesus ở xứ Judea thuộc nước Do Thái. Theo đó, ngày Giáng sinh chính thức là ngày 25 tháng 12 hàng năm nhưng các hoạt động sôi nổi nhất của mùa Noel sẽ diễn ra vào tối ngày 24 tháng 12.

Theo lịch Do Thái, một ngày bắt đầu từ lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm nên ngày Thiên chúa Giáng sinh mới kéo dài từ ngày 24 sang 25/12. Đêm 24 được gọi là “lễ vọng” và có nhiều hoạt động sôi nổi hấp dấn hơn “lễ chính ngày” vào ngày 25/12.

Giáng sinh là ngày nào? Giáng sinh chính xác là ngày 25/12.

Giáng sinh là ngày nào? Giáng sinh chính xác là ngày 25/12. Ảnh: Internet

Trước đây, chỉ có những ai theo đạo Kitô giáo thì mới tổ chức ngày lễ Noel để tưởng nhớ ngày sinh của chúa Jesus. Nhưng cùng với thời đại toàn cầu hóa, các ngày lễ hội của đạo Thiên chúa ngày càng phổ biến và được tổ chức linh đình hơn.

Người ta đã ít quan tâm tới việc Giáng sinh là ngày nào và dành cho ai. Tất cả người dân trên toàn thế giới như hòa làm một trong ngày Thiên chúa Giáng sinh với ông già Noel, cây thông Noel ở khắp mọi nơi. Giáng sinh dường như đã trở thành một ngày lễ quốc tế

Bên cạnh ý nghĩa to lớn của ngày Noel dành cho những tín đồ Thiên chúa giáo, đây còn là một ngày lễ lớn của các gia đình. Noel là dịp để các gia đình tụ tập quây quần bên nhau sau một năm công tác, học tập vất vả.

Trong lễ Giáng sinh, các thành viên trong gia đình sẽ tụ tập trang trí cây thông Noel, nấu nướng các món truyền thông, ăn uống, kể chuyện cho nhau nghe và quây quần bên lò sưởi.

giáng sinh là ngày nào vậy

Giáng sinh là ngày được yêu thích nhờ hoạt động tặng quà theo truyền thống. Ảnh: Internet

Hoạt động được yêu thích nhất trong ngày Giáng sinh là tặng quà. Trẻ em trong gia đình rất yêu thích ngày lễ này vì tất cả mọi điều ước của chúng trong ngày này sẽ trở thành sự thật và được nhận quà từ ông già Noel sau một năm học tập chăm chỉ. 

Màu sắc đặc trưng của Giáng sinh là hai màu xanh và đỏ rất ấm áp. Những biểu tượng đặc biệt của ngày Noel có thể kể đến như: cây thông Noel, ngôi sao Giáng sinh, chợ Giáng sinh, thiệp Giáng sinh, hang đá, vòng lá mùa vọng,..

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus