Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:49
RSS

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường “dẹp loạn” trong đêm

Thứ năm, 17/08/2017, 08:56 (GMT+7)

Trong đêm ra quân tối ngày 16/8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) đã “xóa sổ” một bãi giữ xe chui, xử phạt hàng ăn lấn chiếm vỉa hè và nhiều phương tiện giao thông vi phạm.

Tối ngày 16/8, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành tiếp tục đi lập biên bản, “dẹp loạn” vỉa hè, lề đường, lòng đường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè và lòng lề đường.

Cũng trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra bãi trông giữ xe 2 bánh nằm sau lưng Nhà hát thành phố (đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé).

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường cùng với đoàn liên ngành vào tối ngày 16/8. Ảnh Dân Trí 

Tại thời điểm đoàn kiểm tra đến, đại diện bãi xe này không xuất trình được giấy phép trông giữ xe mà chỉ đưa ra giấy phép cũ đã hết hạn từ ngày 30/6, do Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 đứng tên. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, bãi xe này vẫn đang giữ hàng trăm chiếc, bao gồm cả ô tô và xe máy.

ông Đoàn Ngọc Hải

Bãi xe trái phép được ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu chấm dứt hoạt động. Ảnh NLĐ

Làm việc với đội quản lý bãi xe, ông Đoàn Ngọc Hải nói, bãi xe trông giữ trái phép tồn tại là không thể chấp nhận. Ngay lập tức, ông Hải yêu cầu bãi xe này phải chấm dứt hoạt động trước 9 giờ sáng 17/8.

Cùng lúc đó, ông Hải gọi lãnh đạo phường Bến Nghé, lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 đến nhắc nhở về việc tồn tại của bãi xe trên.

ong Doan Ngoc Hai xuong duong

Ông Đoàn Ngọc Hải dẹp các quán nhậu lấn chiếm vỉa hè. Ảnh NLĐ

Cũng trong tối, đoàn liên ngành cùng với Phó Chủ tịch quận 1 đã tiến hành xử phạt hàng loạt quán nhậu trên đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt có hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Ngoài ra, đoàn cũng đã xử phạt 14 xe ô tô đậu trái phép trên vỉa vè và cẩu về phường 3 xe.

Trước đó vào chiều 15/8, ông Đoàn Ngọc Hải cũng dẹp bãi bãi giữ xe ở góc công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng do các các nhân viên tại đây không xuất trình được giấy phép.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN