Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:39
RSS

Ông Đinh La Thăng điềm tĩnh trả lời khi hầu tòa lần 2

Thứ hai, 19/03/2018, 11:06 (GMT+7)

Sáng nay 19/3, bị cáo Đinh La Thăng hầu tòa lần 2 trong vụ gây thất thoát 800 tỷ PVN góp vốn vào Oceanbank. Ông Thăng khá điềm tĩnh, trả lời câu hỏi tại tòa.

Ông Đinh La Thăng điềm tĩnh trả lời khi hầu tòa lần 2
Ông Đinh La Thăng trước giờ mở phiên tòa. Ảnh: Giang Huy/VNE

Sáng hôm nay (ngày 19/3), TAND Hà Nội khai mạc phiên sơ thẩm xử vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), dự kiến kéo dài hết ngày 29/3.

Từ sáng sớm, TAND Hà Nội không có hàng rào sắt như phiên toà mở hồi tháng 1 song hai máy kiểm tra an ninh vẫn được lắp đặt. 6h45, bốn chiếc xe thùng chở các bị cáo và những người liên quan tới toà, trong đó có người làm chứng là ông Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank), Vnexpress đưa tin.

Bảy người bị xét xử về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) gồm ông: Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT PVN), Nguyễn Xuân Sơn (cựu phó tổng giám đốc PVN), Ninh Văn Quỳnh (cựu phó tổng giám đốc PVN), 

Nguyễn Xuân Thắng (63 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN), Nguyễn Thanh Liêm (63 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN), Vũ Khánh Trường (64 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN), Phan Đình Đức (58 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN).

Riêng ông Quỳnh bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điều 280 Bộ luật Hình sự 1999).

7h53 thư ký phiên tòa điểm danh người tham gia tố tụng. Ông Đinh La Thăng mặc áo kẻ mầu ghi nhạt, đeo băng tang, tóc húi ngắn. Ông trò chuyện vui vẻ với các bị cáo. Cùng ngồi hàng ghế đầu với ông Thăng là ông Ninh Văn Quỳnh.

Ông Phùng Đình Thực, cựu tổng giám đốc PVN, tham gia phiên tòa với vai trò người làm chứng có mặt ở phòng xử. Ông Hà Văn Thắm đứng ở hàng ghế cuối nghe phổ biến quyền và nghĩa vụ của người làm chứng.

Ông Đinh La Thăng điềm tĩnh trả lời khi hầu tòa lần 2
Ông Đinh La Thăng điềm tĩnh trả lời khi hầu tòa lần 2. Ảnh Dân trí.

Bà Phan Thị Hòa (cựu thành viên HĐTV PVN) có mặt, hai người còn lại là Hoàng Xuân Hùng, Đỗ Văn Đạo có đơn xin vắng mặt. Đại diện của Ngân hàng Nhà nước vắng mặt. Điều tra viên của C46, giám định tài chính đã tới phiên xử. 

Là người đầu tiên được kiểm tra căn cước, ông Thăng khai chậm, rõ ràng. Người thứ hai là ông Ninh Văn Quỳnh... 

Luật sư Phan Trung Hoài (bào chưa cho bị cáo Đinh La Thăng) đề nghị HĐXX triệu tập đại diện một số cơ quan như Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước... đến tòa để làm rõ việc PVN góp vốn vào Oceanbank, theo Tri thức trực tuyến.

Nữ đại diện VKS cho rằng việc triệu tập các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan tới tòa là rất quan trọng. Phiên xử diễn ra nhiều ngày, liên quan nhiều bị cáo, do đó, người giữ quyền công tố đề nghị HĐXX triệu tập những người vắng mặt hôm nay. Trường hợp vắng không lý do, VKS đề nghị HĐXX áp dụng theo Bộ luật tố tụng hình sự.

Sau khi hội ý, HĐXX thấy hồ sơ có đủ lời khai các cơ quan liên quan. Chủ tọa nói phiên tòa diễn ra nhiều ngày, trường hợp cần thiết HĐXX sẽ triệu tập người liên quan.

Theo cáo trạng, ông Thăng và 5 người khác gồm: Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó tổng giám đốc PVN), Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên HĐTV PVN), Nguyễn Xuân Thắng (nguyên thành viên HĐTV PVN), Nguyễn Thanh Liêm (nguyên thành viên HĐTV PVN) và Phan Đình Đức (nguyên thành viên HĐTV PVN) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN) bị truy tố về 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 29/3. Chủ tọa là nữ thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa có các bị cáo. Riêng ông Thăng có 5 luật sư.


Xem thêm: Luật sư nói ông Đinh La Thăng sức khỏe tốt và chuẩn bị tinh thần ổn định cho phiên tòa

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN