Thứ năm, 28/03/2024 | 19:44
RSS

Nửa đêm em rể phóng hoả đốt nhà khiến hai mẹ con chị vợ tử vong

Thứ hai, 06/08/2018, 10:48 (GMT+7)

Người đàn ông ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau nửa đêm cầm dao rượt đuổi vợ sau đó phóng hỏa đốt nhà khiến 2 mẹ con chị vợ bị thiêu tử vong.

Nửa đêm chồng phóng hoả đốt nhà khiến vợ và con tử vong thương tâmNửa đêm chồng phóng hoả đốt nhà khiến vợ và con tử vong thương tâm.

Sáng 6/8, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng cầm dao rượt chém vợ và phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong trong đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, nghe tiếng kêu cứu của con gái là Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi) nên bà Nguyễn Mỹ Hường (ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) chạy ra xem thì thấy Bạch Văn Kha (37 tuổi, chồng của Trân) đang cầm dao truy sát chị Trân. Lúc này, ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội do Kha phóng hỏa đốt.

Thời điểm đó, bên trong ngôi nhà đang cháy còn có chị Nguyễn Bảo Kiếm (30 tuổi, con gái bà Hường, là chị vợ của Kha) và con trai của chị này là bé Nguyễn Gia Đ. (11 tháng tuổi) đang nằm ngủ bên trong. Cả 2 không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong thương tâm.

Còn chị Trân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Sau khi gây án, Kha đã bỏ trốn.


Xem thêm: 
Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen vợ cặp bồ với trai trẻ gây bão mạng​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN